![]() |
Một cổ vật từ vùng Qantir-Piramesses, Ai Cập |
Theo hai nhà khảo cổ trên, những phát hiện mới này chứng tỏ vùng Lưỡng Hà có thể không phải là chiếc nôi duy nhất của nghề chế tạo thủy tinh từ nguyên liệu thô của loài người như các nghiên cứu trước đây.
Di vật tìm thấy được sản xuất từ nguyên liệu thô như bột thạch anh trộn với carbonate và một số thành phần khác, trước hết được nung nóng trong những lò có thể làm từ những bình đựng rượu bia.
Ở giai đoạn tiếp theo, mảnh thủy tinh có màu, thường là màu đỏ do được nung nóng với đồng trong một nồi nấu kim loại, sau đó sẽ được chuyển sang dạng thủy tinh thỏi. Tiếp đến, những thỏi thủy tinh này sẽ được chuyển đến các cơ sở sản xuất hàng thủy tinh để nung nóng lại và làm ra các sản phẩm thủy tinh trang trí.
Các nhà khảo cổ cho biết loại thủy tinh trên thường được sử dụng để sản xuất chai, lọ đựng nước hoa hoặc các loại chất lỏng khác. Bà Caroline Jackson, nhà khảo cổ học thuộc trường Đại học Sheffield của Anh, cho biết ngành buôn bán thủy tinh có thể đã đóng vai trò quan trọng trong những thay đổi chính trị của khu vực Cận Đông, Trung Đông và Địa Trung Hải cuối thời kì đồ Đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận