22/05/2018 13:58 GMT+7

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông hai quận, huyện phía Tây TP.HCM

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Trong buổi làm việc về công tác đảm bảo an toàn giao thông sáng 22-5, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu như vậy với lãnh đạo hai quận Bình Tân và huyện Bình Chánh trước tình trạng tai nạn giao thông phức tạp tại hai địa phương này

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông hai quận, huyện phía Tây TP.HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM làm việc với lãnh đạo quận Bình Tân và huyện Bình Chánh sáng 22-5 - Ảnh: LÊ PHAN

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông hai quận, huyện phía Tây TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thinh, chủ tịch UBND quận Bình Tân báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: LÊ PHAN

Báo cáo với ông Nguyễn Thành Phong trong buổi làm việc với quận Bình Tân, huyện Bình Chánh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018. Ông Lê Văn Thinh, chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết trong  4 tháng đầu năm tại địa bàn quận Bình Tân xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông khiến 24 người chết.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn quận đều do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông, không chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.

Ngoài ra quận là của ngõ phía Tây của thành phố nên có tốc độ đô thị hóa cáo, mật độ dân cư đông, nhiều tuyến đường có mật độ giao thông cao dễ phát sinh tai nạn giao thông.

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông hai quận, huyện phía Tây TP.HCM - Ảnh 3.

Ông Trần Phú Lữ, chủ tịch UBND huyện Bình Chánh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: LÊ PHAN

Còn địa bàn huyện Bình Chánh, ông Trần Phú Lữ, chủ tịch UBND huyện này cho biết 4 tháng đầu năm trên địa bàn huyện xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông làm 52 người chết.

Với con số trên huyện đã không đảm bảo được chỉ tiêu kéo giảm 5% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với cùng kì năm 2017.

Nguyên nhân xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do địa bàn huyện có hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp không đáp ứng được lượng phương tiện lưu thông ngày càng lớn. 

Ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn…

Việc xử lý xe quá tải còn gặp nhiều khó khăn do khoảng cách từ nơi xe vi phạm đến các trạm cân khá xa.

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông hai quận, huyện phía Tây TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Võ Khánh Hưng, phó giám đốc Sở GTVT trình bày các biện pháp phối hợp với hai địa phương nhằm kéo giảm tai nạn giao thông - Ảnh: LÊ PHAN

Tiếp nhận ý kiến của lãnh đạo hai quận huyện, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị như Sở GTVT, lãnh đạo công an thành phố… phối hợp với  hai địa phương để kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 mặt.

Riêng huyện Bình Chánh phải nỗ lực hơn, đạt mục tiêu số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống mức thấp nhất có thể, không để quá 100 người một năm.

Hai quận, huyện phải tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân đồng thời phối hợp với các sở ngành để giải quyết các vấn đề liên quan tới hạ tầng giao thông. Đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại về tai nạn giao thông gây ra.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên