19/09/2003 09:00 GMT+7

Người bị bệnh thần kinh không thấy cắn rứt khi nói dối

ANH QUÝ (Theo BBC)
ANH QUÝ (Theo BBC)

TTO - Đối với nhiều người bình thường, nói dối đòi hỏi phải cố gắng hết sức, để vượt qua sự cắn rứt lương tâm. Tuy nhiên ở những người bị bệnh thần kinh, "cắn rứt lương tâm" là một từ ngữ xa lạ.

35aHrQXi.jpgPhóng to
"Cắn rứt lương tâm" là một khái niệm xa lạ đối với người bị rối loạn tâm thần
TTO - Đối với nhiều người bình thường, nói dối đòi hỏi phải cố gắng hết sức, để vượt qua sự cắn rứt lương tâm. Tuy nhiên ở những người bị bệnh thần kinh, "cắn rứt lương tâm" là một từ ngữ xa lạ.

Ở người bình thường, khả năng nói dối và khả năng hối lỗi thường được hình thành vào tuổi lên 3. Tuy nhiên theo những nghiên cứu mới đây tại Anh, những người mắc chứng xa lánh xã hội không hề phát triển khả năng hối lỗi.

Để phục hồi khả năng tự hối lỗi ở những trẻ này, sự quan tâm của người lớn là liều thuốc tốt nhất. Nếu trẻ bị tổn thương tâm lý có thể tiếp xúc với chỉ một người lớn thấu hiểu chuyện của mình, khả năng tự hối lỗi ở chúng sẽ phát triển bình thường. Vai trò của chế độ dinh dưỡng và thể dục thể thao cũng rất quan trọng.

Nhưng ngay cả những người bình thường nhất cũng sẽ mất hết mọi nhận thức về lương tâm khi bị dồn vào đường cùng. Tại Rwanda, trong quá khứ diệt chủng, cứ 100 ngày lại có 800 ngàn người bị giết, những kẻ sát nhân hầu như không cảm thấy cắn rứt vì đó là chuyện mà mọi người quanh họ đều làm. Đó chính là tác động của môi trường.

ANH QUÝ (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất