05/03/2004 07:15 GMT+7

Nên có lịch sử bóng đá VN

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT - Nhà sử học Dương Trung Quốc, một người rất ham thích bóng đá, bảo rằng: “Nếu có được một cuốn sách hoặc một công trình nghiên cứu về lịch sử bóng đá VN, tức là có một cái nhìn xuyên suốt và tương đối nhất quán về vấn đề này, thì chắc sẽ không vấp phải những sai sót như chuyện bầu chọn Cầu thủ vàng”...

TT - Nhà sử học Dương Trung Quốc, một người rất ham thích bóng đá, bảo rằng: “Nếu có được một cuốn sách hoặc một công trình nghiên cứu về lịch sử bóng đá VN, tức là có một cái nhìn xuyên suốt và tương đối nhất quán về vấn đề này, thì chắc sẽ không vấp phải những sai sót như chuyện bầu chọn Cầu thủ vàng”...

Ông Quốc cho hay cách đây gần 2 năm phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Duy Ly đã mời ông làm cố vấn chuyên môn để biên soạn cuốn sách về lịch sử bóng đá VN. Hai bên đã có những trao đổi ban đầu về việc xây dựng đề cương nhưng từ đó đến nay cũng chưa có tiến triển gì hơn.

Ông Dương Trung Quốc tỏ ra thông cảm với VFF: “Việc làm cuốn lịch sử bóng đá là rất cần thiết và đáng lẽ phải làm rồi. Tôi biết VFF cũng rất tha thiết với vấn đề này, nhưng có thể do họ quá bận các công việc chuyên môn như chuyển đổi bóng đá chuyên nghiệp, tổ chức nhân sự… nên chưa có thời gian”.

Nhà sử học cho rằng làm bộ sử ngành nghề kiểu này không đơn giản, nhưng đây là cách quan tâm đến bản sắc bóng đá VN để nhìn nhận, vươn lên cho đúng. Chỉ nội một chuyện xác định đâu là giai đoạn mở đầu của bóng đá VN cũng đã là rắc rối: tính từ khi các đội bóng do người Âu lập ra cho quân đội, cảnh sát trong thời kỳ Pháp thuộc cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hay bắt đầu tính từ năm thành lập Tổng cục Bóng tròn ở Nam Kỳ (1906)?

Ông Quốc nói tiếp: “Lịch sử bóng đá VN sẽ vấp phải vấn đề khó vì thực tiễn đất nước bị chia cắt hai chế độ chính trị suốt thời gian dài, kéo theo đó là chia cắt về đời sống văn hóa, kinh tế..., kể cả bóng đá. Vấn đề là thái độ ứng xử của chúng ta với thực tế ấy như thế nào. Nếu chúng ta kế thừa các nhà máy, xí nghiệp… sau khi đất nước thống nhất để tạo đà phát triển thì cũng phải nhìn nhận thành tựu của bóng đá, không nên phân biệt, đối xử”.

Ông Trung Quốc còn nhấn mạnh rằng bóng đá ở miền Nam thời kỳ trước giải phóng cũng đạt được rất nhiều thành tựu mà lịch sử cũng cần nhắc lại đúng mức, tránh cục bộ. “Tôi đặc biệt ấn tượng về ông Tam Lang. Dù đặt lên bàn cân rất khó so sánh ai hơn ai nhưng ông Tam Lang là người vượt qua được bước chuyển các chế độ chính trị, tiếp tục hòa nhập, cống hiến và tỏa sáng” - ông Quốc tâm sự.

AFC đồng ý gia hạn cho VNChiều 4-3, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức trả lời đồng ý với VFF về lời đề nghị cho phép VN rút lại bản thông báo đề cử ông Lê Thế Thọ nhận danh hiệu “Cầu thủ vàng”, và VFF sẽ thông báo lại cho AFC vào cuối tháng 3-2004. 

Biên soạn một cuốn lịch sử bóng đá VN đến nay vẫn nằm ở dạng ý tưởng, nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc vẫn chờ đợi: “Tôi sẵn sàng chia sẻ với VFF công việc này vì đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi”.

Nhưng cái khó của VFF, theo ông Ngô Xuân Quýnh - người được giao chủ trì chuyện này là vì chưa có... tiền (dù chỉ cần vài trăm triệu) và cũng chưa có ban bệ nào ở VFF lo việc này dù chủ trương có từ... sáu năm nay! Và ông Quýnh cũng bày tỏ sự tiếc rẻ như ông Quốc: “Vì chưa có sử đầy đủ nên mới xảy ra nhiều tranh cãi không cần thiết như thế”.     

TRƯỜNG VŨ

TRƯỜNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất