![]() |
Một cơ sở hạt nhân tại Iran - Ảnh: haaretz |
Trong một cuộc biểu quyết, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua dự luật áp đặt lệnh trừng phạt với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lần đầu tiên sẽ mở rộng các hình thức phạt đối với lĩnh vực năng lượng của nước này. Cụ thể đạo luật sẽ được áp dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức, quốc gia trên toàn thế giới có mối quan hệ hợp tác về năng lượng với Chính phủ Iran.
Dự luật còn yêu cầu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ phải công khai mối quan hệ kinh doanh với Iran cho cơ quan quản lý tài chính Mỹ.
Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức giúp đỡ chính quyền Iran đàn áp người biểu tình hoặc cung cấp bất kỳ công nghệ nào - từ những vật đơn giản như đạn cao su cho đến các thiết bị giám sát... - nhằm phục vụ chương trình hạt nhân của Iran cũng là đối tượng mà dự luật nhắm tới. Tài sản của những công ty nằm trong danh sách trừng phạt sẽ bị phong tỏa trong khi các cá nhân sẽ bị từ chối cấp thị thực vào nước Mỹ.
Dự luật trên được thượng viện thông qua chỉ vài ngày trước khi Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân lần hai với nhóm P5+1 (năm nước thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc gồm Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc và Đức) tại thủ đô Baghdad, Iraq vào ngày 23-5.
Dự luật sẽ chính thức được phê chuẩn khi nhận được sự đồng thuận của Hạ viện Mỹ vào ngày 14-12 tới.
Trước đó, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận với các ngân hàng trung ương của Iran và những cá nhân, tổ chức liên quan đến việc nhập khẩu dầu của quốc gia này. Những lệnh cấm vận trên nhằm buộc Tehran phải ngưng các hoạt động làm giàu uranium của mình.
Trong khi Mỹ cũng như các quốc gia phương Tây khác cáo buộc Iran cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân qua chương trình này thì Tehran lại khẳng định tất cả chỉ vì mục đích dân sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận