![]() |
Trung Quốc và Nhật là hai chủ nợ lớn của Mỹ - Ảnh: AP |
Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ tháng 2-2010 (http://www.treas.gov/tic/mfh.txt), Trung Quốc đang nắm 877,5 tỉ USD trái phiếu Mỹ, Nhật nắm 768,6 tỉ USD và Anh nắm 233,5 tỉ USD. |
AFP cho biết con số nợ khổng lồ và tình trạng thâm hụt ngân sách trầm trọng đã gây lên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Washington. Hôm qua Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích dữ dội đảng Cộng hòa là đẩy chính phủ vào tình cảnh thâm hụt ngân sách.
“Khi tôi lên nắm quyền, chúng ta thâm hụt ngân sách hơn 1.000 tỉ USD và dự kiến thâm hụt 8.000 tỉ USD trong vòng 10 năm tới”, AFP dẫn lời ông Obama cho biết. “Nguyên nhân chủ yếu là do hai khoản miễn giảm thuế lớn cho người giàu, và một chương trình thuốc men đắt đỏ. Tôi lấy làm lạ là những người đã ra các quyết định đó giờ lại cáo buộc chính quyền là thiếu trách nhiệm tài chính”.
Ông Obama khẳng định trong khi kêu gào đòi cắt giảm chi tiêu, chính đảng Cộng hòa đã biến khoản thặng dư kỷ lục 237 tỉ USD dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton thành mức thâm hụt kỷ lục 1,3 ngàn tỉ USD.
AFP cho biết trong khi đó, đảng Cộng hòa cáo buộc việc ông Obama chi tiêu ngân sách quá nhiều cho cuộc cải tổ y tế đã dẫn đến tình trạng hiện nay. Nợ công Mỹ tăng 2,4 ngàn tỉ USD kể từ khi ông Obama lên nắm quyền từ tháng 1-2009. Trước đó, nợ công tăng 4,9 ngàn tỉ trong tám năm dưới thời cựu Tổng thống George Bush.
“Đây là con số cực kỳ không may, đặc biệt là với con cháu chúng ta”, AFP dẫn lời Thượng nghị sĩ Cộng hòa Judd Gregg. “Tỷ lệ nợ nguy hiểm ở mức chưa từng có này không thể tiếp diễn mà không khiến nước Mỹ phá sản”.
Giới chuyên gia kinh tế có những quan điểm trái ngược nhau về việc liệu chính quyền Mỹ có nên thắt chặt chi tiêu hay không. Một số cho rằng việc chính quyền thắt lưng buộc bụng, hoặc tăng thuế có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng Mỹ, đẩy Mỹ trở lại suy thoái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận