27/01/2008 12:05 GMT+7

Muốn làm kỹ sư thủy điện?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Điểm chuẩn hằng năm ngành ngữ văn ĐH KHXH&NV TP.HCM bao nhiêu, ra trường có dễ tìm việc? Ngành toán tài chính ĐH Kinh tế TP.HCM học những gì? Học ngành cơ khí chế tạo máy?... là những thắc mắc tuyển sinh 2008 thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

Muốn làm kỹ sư thủy điện?

Eo9wVnuI.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007
TTO - Điểm chuẩn hằng năm ngành ngữ văn ĐH KHXH&NV TP.HCM bao nhiêu, ra trường có dễ tìm việc? Ngành toán tài chính ĐH Kinh tế TP.HCM học những gì? Học ngành cơ khí chế tạo máy?... là những thắc mắc tuyển sinh 2008 thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2007Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh

* Em ở Khánh Hòa, tại địa phương em đang thi công một nhà máy thủy điện nên em muốn biết trường nào đào tạo kỹ sư chuyên về thủy điện. Muốn làm kỹ sư trong nhà máy thủy điện thì học trường nào, ngành nào và điểm chuẩn năm 2007 là bao nhiêu? (hoangnhi_love_fly@...)

- Để trở thành kỹ sư công tác tại các công trình thủy lợi - thủy điện, bạn có thể dự thi vào ngành kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo, kỹ thuật tài nguyên nước, thủy văn và tài nguyên nước, kỹ thuật cơ khí, cấp thoát nước của Trường ĐH Thủy lợi. Điểm chuẩn 2007 các ngành này là 17,5.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) có đào tạo ngành thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước, điểm chuẩn 18. Ngoài ra, bạn có thể học tại Trường ĐH Điện lực, hệ CĐ các ngành hệ thống điện, thủy điện, nhiệt điện, quản lý năng lượng; điểm chuẩn các ngành này 12.

* Em cảm thấy mình không thích hợp với các ngành kinh tế nên dự định đăng ký ngành ngữ văn Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Nhưng em không biết sau này em sẽ làm gì, ngành này có dễ kiếm việc không? Điểm chuẩn hàng năm bao nhiêu? (onlylight0312@...)

- Ngành Ngữ văn hiện nay có nhiều chuyên ngành như văn học, ngôn ngữ học, Hán Nôm. Theo đó, chuyên ngành văn học: đào tạo những cử nhân có trình độ chuyên sâu về lý luận văn học, lịch sử văn học cũng như những lĩnh vực có liên quan đến văn học. Sinh viên ngành này được cung cấp những tri thức về văn học dân tộc và các nên văn học trên thế giới (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Nga, Anh, Mỹ); về các thể loại văn học dân gian (ca dao, tục ngữ, cổ tích, thần thoại) cũng như văn học viết (thơ trữ tình, truyện ngắn tiểu thuyết, ký, kịch); về một số trào lưu và các tác giả văn học tiêu biểu.

Chuyên ngành ngôn ngữ học: đào tạo cử nhân có trình độ chuyên sâu về ngôn ngữ học và tiếng Việt. Ngoài kiến thức về ngôn ngữ học đại cương, người học còn được tiếp cận những vấn đề lý thuyết và ứng dụng của ngôn ngữ học; những kiến thức về tiếng Việt, kỹ năng nói viết và soạn thảo văn bản tiếng Việt.

Chuyên ngành Hán Nôm: đào tạo cử nhân có tri thức về Hán Nôm học và những tri thức liên ngành văn học, ngôn ngữ học. Sinh viên Hán Nôm có khả năng đọc và hiểu tiếng Hán cổ, phiên dịch các tác phẩm Hán văn của Việt Nam và Trung Quốc; có khả năng đọc các văn bản chữ Nôm và khả năng giao tiếp bằng tiếng Hán hiện đại.

Tùy chuyên ngành, sinh viên tốt nghiệp ngành ngữ văn có thể làm công tác nghiên cứu hoặc giảng dạy văn học, ngôn ngữ, Hán Nôm, văn học cổ tại các trường phổ thông, ĐH hay các cơ quan văn hóa thông tin, xuất bản, báo chí, biên tập, biên soạn sách, báo...

Điểm chuẩn năm 2007 khối C và D1 là 14,5; năm 2006: C: 15,5 - D1: 16; năm 2005: C: 16 - D1: 15.

* Tôi muốn thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngành toán tài chính, ngành này học gì và ra trường làm gì? Điểm chuẩn hàng năm là bao nhiêu? Tôi ở Gia Lai thì được hưởng ưu tiên bao nhiêu điểm? (Văn Phát, phatgialai_deptrai@...)

- Năm 2007 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM được phép mở thêm ngành toán tài chính. Ngành này thi khối A, đào tạo trong bốn năm với các kiến thức về toán như: kinh tế lượng, tối ưu hóa, xác suất thống kê, đặc biệt là toán tài chính và các kiến thức sâu về tài chính.

Các cử nhân kinh tế ngành này có năng lực nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở sử dụng các phương tiện toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Sinh viên được trang bị các kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tài chính, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán, các trường đại học và các cơ quan nhà nước.

Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành này, cũng là điểm chuẩn chung năm 2007 của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là 21,5. Trường này lấy điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành (một chuẩn duy nhất) từ năm 2004 đến nay. Sau khi sinh viên học xong giai đoạn giáo dục đại cương (1,5 năm), trường sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường.

Toàn tỉnh Gia Lai thuộc khu vực 1, do đó điểm ưu tiên khu vực bạn sẽ được hưởng là 1,5 điểm so với khu vực không ưu tiên.

* Ngành cơ khí chế tạo máy của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đào tạo những kiến thức gì, ra trường có thể làm việc ở đâu? (dangthieunhan@...)

- Ngành cơ khí chế tạo máy đào tạo những kiến thức về dao động trong kỹ thuật, đồ án công nghệ chế tạo máy, tối ưu hóa sản xuất, tay máy - người máy, kỹ thuật điều khiển thủy khí trong công nghiệp, thực nghiệm công nghệ, kỹ thuật cơ khí...

Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có kỹ năng thực hành cao để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ chế tạo máy như có kỹ năng thực hành cao để vận hành, bảo trì các thiết bị công nghệ; thiết kế qui trình và trang bị công nghệ; tham gia xây dựng dự án và phát triển sản xuất; tham gia công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo quá trình sản xuất.

Tốt nghiệp ngành này, sinh viên có thể làm việc tại các xí nghiệp chế tạo máy nông ngư cơ, sản xuất lắp ráp ôtô, xe gắn máy, đóng tàu thủy, sửa chữa máy bay, chế tạo đầu máy xe lửa và toa xe, các nhà máy chế biến, gia công các loại máy cơ khí khác, đào tạo và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

Điểm chuẩn ngành này năm 2007 là 20, năm 2006: 18, năm 2005: 20, năm 2004: 19.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên