26/06/2006 20:10 GMT+7

Mở rộng Little Saigon: thịnh vượng hay lụi tàn?

Theo Người viễn xứ/ N.A.Weekly
Theo Người viễn xứ/ N.A.Weekly

Trung tâm thương mại Little Saigon (TP Seattle, Washington, Mỹ) sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Tuy nhiên, dự án này đang gặp nhiều tranh cãi về sự thịnh vượng hay lụi tàn của nó.

Nhà khai thác Darrell Vange cho rằng, điều này sẽ mang sự thịnh vượng đến cho tất cả, đặc biệt là tiềm năng từ 1.500 đến 2.000 công việc được cung ứng bởi các nhà bán lẻ toàn quốc hay địa phương mà họ sẽ phủ kín cửa tiệm trên diện tích 200.000 mét vuông của khu phức hợp ở đường Dearborn và Rainier.

Vange hy vọng việc phối hợp các cửa tiệm bán lẻ nhỏ, đặc biệt sẽ tạo cơ hội cho các thương gia quanh vùng này cũng như cung cấp các mặt hàng của từng sắc dân và các sản phẩm quốc tế.

Vange nói rằng ông ta muốn cống hiến để bắt đầu một cuộc phát triển thương mại khu vực cho vùng phụ cận Little Saigon.

Nếu giấy phép có được theo đúng lịch trình thì trụ sở mới sẽ được xây cất vào cuối năm 2007. Một cơ quan Goodwill mới bao gồm cửa hàng, văn phòng hành chính và các lớp học, sẽ nằm tại vị trí đông nam của khu phức hợp, đối diện với đường Dearborn. Nó sẽ mở cửa vào năm 2008. Phần còn lại của khu phức hợp có thể mở cửa vào đầu năm 2009.

Tuy nhiên, ông Quang Nguyen, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Phát triển Kinh tế của người Mỹ gốc Việt (VAEDA) đã lên tiếng báo động “hãy cứu lấy Little Saigon” và thúc giục mọi người ký tên vào một bản kháng nghị để ngưng khai thác dự án. Bản kháng nghị sẽ được gởi đến hội đồng thành phố.

Kiến nghị của VEADA nói rằng trung tâm thương mại không nên là của riêng một sắc dân nào, vì vậy không nên đối kháng với các cửa hàng bán lẻ “nước ngọt và vật dụng dành cho các bà mẹ” vì đó là những sản phẩm chủ yếu của các cộng đồng di dân.

Vange đồng ý trung tâm thương mại sẽ không dành riêng cho một sắc dân nào theo kiểu mẫu trung tâm thương mại của dân Á châu ở thành phố Kent hay ở miền Nam California. Ông cho rằng, vị trí của trung tâm thương mại này nằm ở giữa những cộng đồng các sắc dân của miền Nam Seattle, sẽ có cơ hội hấp dẫn tất cả mọi người.

Đề cập đến nhà ở và các căn hộ chung cư sẽ được xây phía trên các cửa tiệm bán lẻ, Vange cho biết: “Chúng tôi không di dời bất cứ căn nhà nào, thay vào đó chúng tôi còn cung cấp thêm từ 400 đến 500 căn hộ cho vùng lân cận".

Con đường Weller (ranh giới phía Bắc của dự án) hiện nay là con đường chính của khu kỹ nghệ và không có trục lộ bắc nam nào xuyên qua để đi đến các cơ sở thương mại của người Việt tập trung quanh hai con đường số 12 và Jackson.

Kế hoạch phát triển dự trù sẽ mở một cổng ra vào trên đường Weller mà theo sự trù định thì cổng này sẽ ngó ra con đường của khu kỹ nghệ và không có lối vào các cửa tiệm nhỏ của ngườì Việt ở vùng lân cận đó.

Điều này có thể thay đổi theo kế hoạch phác thảo của dự án về đời sống của dân chúng ở nam thành phố, dự án này đề nghị tạo lập một công viên hay xây dựng một cao ốc nhà ở khu vực phía nam đường Weller.

Về số người thuê cửa hàng bán lẻ, nhà khai thác không tuyên bố công khai vì chưa có sự cam kết chắc chắn. Vange hy vọng sẽ tạo được một chuỗi tiệm bán một loại hàng nào đó, chẳng hạn các cửa hàng bán vật liệu sửa chữa và tân trang nhà cửa.

Theo Người viễn xứ/ N.A.Weekly
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên