Theo đó, mỗi hộ dân đều tự giác phân loại rác thải của gia đình mình rồi tập kết ra ngõ. Mỗi xóm trong thôn chọn một người chuyên làm công việc kéo xe ba gác đi thu gom rác ở các hộ dân trong xóm mình, sau đó đổ ra các bể rác tập kết. Mỗi nhân khẩu trong xóm góp 8kg lúa/năm để trả công cho người thu gom rác và thuê xe chở rác chuyên dụng của công ty môi trường về chuyển rác đến bãi rác chung của huyện (mỗi tháng một lần).
Ông Dương Văn Hùng, trưởng Phòng tài nguyên - môi trường huyện Lệ Thủy, cho biết nếu triển khai thu gom rác như ở các đô thị thì ở thôn quê không đủ điều kiện tổ chức nên người dân mới nghĩ ra mô hình này. Cách làm này hiện đã được các thôn làng khác trong huyện áp dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận