08/02/2007 08:08 GMT+7

Miền Trung: Mai trăm cánh không quá hiếm

KỲ ANH
KỲ ANH

TT - Cách đây hơn một tháng, nhiều báo đài xuất hiện thông tin về cây mai 100 cánh “độc nhất vô nhị” ở Đà Nẵng. Cây mai này của ông Đinh Thọ (tổ Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) trồng khoảng 10 năm. Nhưng thực tế loại hoa mai đặc biệt này không phải của hiếm.

1JbtytqN.jpgPhóng to
Ông Trần Văn Hiền bên những chậu mai trăm cánh của mình tại Đà Nẵng - Ảnh: Kỳ Anh
TT - Cách đây hơn một tháng, nhiều báo đài xuất hiện thông tin về cây mai 100 cánh “độc nhất vô nhị” ở Đà Nẵng. Cây mai này của ông Đinh Thọ (tổ Mỹ Đa Đông, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) trồng khoảng 10 năm. Nhưng thực tế loại hoa mai đặc biệt này không phải của hiếm.

Ông Huỳnh Văn Châu ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng là một người buôn mai và chơi mai nhiều năm, cho biết ông cũng có hai cây mai tương tự, được lấy giống từ Phú Yên cách đây vài năm. Ông Châu nói một số người gọi đây là giống “cúc mai” có nguồn gốc từ Thái Lan.

Tại chợ hoa Đà Nẵng, chiều 5-2, ông Trần Văn Hậu (40 tuổi, xã Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định) mang mai ra Đà Nẵng bán. Trong số các chậu mai của ông có ba cây mai 100-150 cánh. Bề ngoài giống mai này không khác mấy so với các giống mai thông thường nhưng thân cây trắng hơn, màu lá nhạt hơn mai hồng diệp và láng như bôi mỡ. Những cây mai này có độ tuổi hơn 10 năm và được ông rao bán với giá 6-11 triệu đồng.

Ông Trần Văn Hiền (cha ông Hậu) nói ông cũng không biết loại mai này thuộc giống gì nhưng khác với “cúc mai” ở chỗ hoa nở không có nhụy, không đậu quả; vì vậy chỉ có thể trồng bằng cách chiết cành. Hiện vườn mai của ông có sáu cây mai loại này. Theo ông Hiền, giống mai này không khó trồng và có thể nhân giống, chăm sóc dễ dàng.

KỲ ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên