11/06/2005 05:18 GMT+7

Mặt bầu bĩnh đừng làm chính trị gia?

N.T.ĐA (Theo AFP, Reuters)
N.T.ĐA (Theo AFP, Reuters)

TT - Các nhà nghiên cứu Mỹ, đứng đầu là GS Alexander Todorov thuộc Đại học Princeton, cho rằng những người có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ thơ không nên ra tranh cử vì khả năng thắng cử thấp, nhưng bù lại dễ chiến thắng trong lĩnh vực tình cảm.

1zgs1UPB.jpgPhóng to
Một trẻ thơ Trung Quốc tắm ở hồ bơi
TT - Các nhà nghiên cứu Mỹ, đứng đầu là GS Alexander Todorov thuộc Đại học Princeton, cho rằng những người có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ thơ không nên ra tranh cử vì khả năng thắng cử thấp, nhưng bù lại dễ chiến thắng trong lĩnh vực tình cảm.

Họ đưa ra ảnh của từng hai ứng cử viên quốc hội (người chiến thắng và người thua trong bầu cử, người này có khuôn mặt ''trẻ thơ'') cho hơn 800 sinh viên Mỹ xem. Kết quả là chỉ trong vài giây, 68,8% sinh viên đã chọn hoàn toàn đúng ứng cử viên mà họ nghĩ là giành chiến thắng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng người có khuôn mặt ''trẻ thơ'' (mặt tròn, mắt lớn, mũi nhỏ, trán cao và cằm nhỏ) được coi là có ít năng lực hơn những khuôn mặt "trưởng thành", trong điều kiện các đối tượng này tương đồng về sự hấp dẫn, tuổi tác và giới tính.

N.T.ĐA (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất