![]() |
Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano trả lời phóng viên tại sân bay Schwechat, Áo, ngày 22-5 - Ảnh: Reuters |
Thông báo được đưa ra sau khi tổng giám đốc Yukiya Amano về đến Vienna, Áo hôm nay 22-5. “Một quyết định đã được đưa ra giữa tôi và ông Jalili (trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran) để tiến tới thỏa thuận về phương pháp tiếp cận chương trình hạt nhân của Iran”.
Ông Amano nhận định đây là “một bước phát triển quan trọng, chúng tôi thấu hiểu quan điểm của nhau tốt hơn” mặc dù vẫn còn một số chi tiết cần phải làm rõ. Ông Amano đã yêu cầu cho phép thanh sát viên quốc tế được đến kiểm tra những căn cứ quân sự của Iran, nơi diễn ra các cuộc thử nghiệm liên quan đến vũ khí hạt nhân, sẽ được đề cập trong thỏa thuận, đặc biệt là cơ sở Parchin ở ngoại ô thủ đô Tehran. Yêu cầu này của IAEA đã bị Iran cản trở trong bốn năm liền.
“Ở giai đoạn này tôi có thể nói thỏa thuận sẽ sớm được ký kết, nhưng tôi không thể tiết lộ mốc thời gian cụ thể. Ông Jalili đã nói rằng những khác biệt hiện tại sẽ không trở thành rào càn trong thỏa thuận” - ông Amano trả lời các phóng viên.
Tuy nhiên, giới ngoại giao phương Tây dè dặt đón nhận thông báo về thỏa thuận này của IAEA với Iran. Họ cảm thấy ông Amano chịu rất nhiều áp lực trong việc này, và ông trở về từ Tehran với kết quả ít hơn ông phải đạt được.
Cùng với kinh nghiệm của những sự bất hợp tác từ Iran tron quá khứ, giới ngoại giao sẽ tiếp tục giữ thái độ hoài nghi cho đến khi chứng kiến được hành động thật của Iran. Quyền đại sứ Mỹ tại IAEA Robert Woo thúc giục Iran phải hợp tác ngay lập tức với các thanh tra của IAEA.
Trong ngày mai tại Baghdad sẽ diễn ra hội nghị hội nghị về chương trình hạt nhân của Iran, giữa Iran với sáu cường quốc gồm năm thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp với Đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận