Sau 10 năm triển khai, dự án thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt TP Cần Thơ có công suất 30.000m3/ngày đêm vẫn đang thi công rất chậm chạp. Năm 2003, Công ty TNHH Cấp thoát nước Cần Thơ (nay là Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Cần Thơ) ký hiệp định vay vốn từ ngân hàng tái thiết của CHLB Đức và bắt đầu triển khai dự án. Theo hiệp định vay vốn, dự án này có tổng vốn 14,3 triệu euro (tương đương 220 tỉ đồng). Trong đó vốn đối ứng của TP chiếm 30%. Với nguồn vốn này, dự án sẽ xây dựng bảy trạm thu gom, một nhà máy xử lý nước thải 30.000m3/ngày đêm, lắp đặt 23.000 đường ống dẫn cỡ lớn từ các phường của Q.Ninh Kiều và đưa qua nhà máy xử lý nước thải đặt tại P.Phú Thứ, Q.Cái Răng.
Tiến độ thi công dự án này đã trễ bốn năm so với kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đã liên hệ nhiều lần với chủ đầu tư dự án để tìm hiểu về khó khăn vướng mắc cũng như tiến độ thực hiện dự án nhưng đều được hẹn vào dịp khác. Trong khi đó, theo người dân sống quanh khu vực xây dựng nhà máy, có rất ít công nhân làm việc trên công trường. Ông Đoàn Văn Tâm - một người dân khu vực Thạnh Thắng, P.Phú Thứ - cho biết công trình thi công rất chậm, chỉ có vài công nhân làm việc và làm khoảng một tháng lại ngưng. Gần đây mới có vài chục công nhân đến làm móng, đổ sàn.
Anh Phạm Đăng Khương, chỉ huy trưởng của nhà thầu Tila (nhà thầu phụ), cho biết đơn vị nhận thi công bốn bể nhỏ giọt (diện tích 920m2/bể) và một trạm bơm trung tâm từ năm 2012, nhưng do một số trục trặc nên đến đầu năm nay mới bắt đầu xây dựng và cuối năm mới xong. Sau khi thi công xong bể nhỏ giọt, nhà thầu khác sẽ lắp đặt thiết bị để xử lý nước thải tại từng bồn.
Tiến độ thi công quá chậm cùng với biến động giá vật tư, tỉ giá hối đoái tăng mạnh nên dự án phải tăng vốn đầu tư. Tổng nguồn vốn theo quyết định điều chỉnh phê duyệt dự án vào tháng 8-2006 là 363 tỉ đồng, tăng hơn 140 tỉ đồng so với mức phê duyệt ban đầu, khiến vốn đối ứng của TP từ 72 tỉ đồng tăng lên 175 tỉ đồng. Hơn nữa, theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2008 nên thiết bị lắp đặt cho nhà máy xử lý nước thải đã được nhập về từ năm này phải “trùm mền” đến nay.
![]() |
Thiết bị nhập về để lắp đặt cho nhà máy xử lý nước thải phải “trùm mền” từ năm 2008 đến nay - Ảnh: L.Dân |
Thiết bị sắp hết hạn bảo hành?
Theo tiến sĩ Nguyễn Võ Châu Ngân (khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trường đại học Cần Thơ), thông thường thời gian bảo hành các thiết bị về xử lý nước thải khoảng năm năm. Nếu thiết bị nhập về cho nhà máy từ năm 2008 thì đã sắp hết hạn bảo hành. Khi thiết bị hết hạn bảo hành, máy móc vận hành bị trục trặc phải tốn chi phí thuê mướn để khắc phục thay vì được bảo hành theo chế độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận