![]() |
Nhà đầu tư đang trông chờ báo cáo tài chính quý 2-2008 của các công ty niêm yết - Ảnh: Thanh Đạm |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Trong những ngày tới, lần lượt các công ty chưa công bố BCTC quý 2-2008 phải "trình làng" kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
30%, nhiều điểm sáng
Ấn tượng nhất trong số các công ty mà cổ phiếu giữ vai trò dẫn dắt thị trường phải kể đến Tập đoàn CP Hòa Phát (HPG). Trong sáu tháng đầu năm, tập đoàn này đã đạt doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế lên tới 848 tỉ đồng, vượt xa con số 740 tỉ đồng kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của đơn vị này.
Khó khăn mới biết "tướng tài" "Bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, những kết quả kinh doanh khá tốt của nhiều công ty cho thấy năng lực điều hành cũng như ứng phó trước những diễn biến phức tạp của nền kinh tế vĩ mô..." - tổng giám đốc một công ty chứng khoán nói. Phần lớn những công ty đạt kết quả tốt với lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm nay đều do đơn vị đã chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào trước đó, tức là đã dự báo và "phòng thủ” khá tốt so với những đơn vị khác. |
Hàng loạt công ty niêm yết có mức vốn hóa lớn tại sàn TP.HCM cũng có kết quả kinh doanh khá tốt trong nửa đầu năm nay. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín lãi đến 754 tỉ đồng, FPT có tổng lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm đạt 631 tỉ đồng (tăng 24,63% so với cùng kỳ 2007), Vinamilk (VNM) có lợi nhuận sau thuế bằng 60,8% kế hoạch năm với hơn 693 tỉ đồng, Công ty CP Vincom (VIC) đạt 46,463 tỉ đồng lợi nhuận trong quý 2...
Ngoài ra, các công ty niêm yết khác cũng đạt kết quả quý 2-2008 khả quan như Hóa An (DHA) có lợi nhuận vượt hơn 60% kế hoạch năm; Công ty CP Vật tư kỹ thuật Cần Thơ (TSC) có lợi nhuận trước thuế hơn 100 tỉ đồng, xấp xỉ kế hoạch lợi nhuận năm; Thủy sản số 4 (TS4) lợi nhuận tăng hơn 40% so với cùng kỳ 2007; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của Công ty CP văn hóa Tân Bình (ALT) tăng đến 184,7% so với cùng kỳ 2007 và tăng 10,5% so với quí trước; Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) có lợi nhuận quý 2 cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm...
Ẩn số ở 70% còn lại
Theo số liệu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, tính đến cuối ngày 25-7, thời hạn cuối cùng để nộp BCTC quý 2-2008, mới có 46 công ty niêm yết thực hiện nghiêm túc việc nộp BCTC, chiếm khoảng 30%. Trong hơn 70% số lượng công ty chưa nộp BCTC, chỉ có... sáu đơn vị làm đơn xin gia hạn thời gian nộp.
Anh Huỳnh Đức - một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán ACBS - bức xúc cho rằng trong số những công ty chưa công bố BCTC quý 2 có không ít đơn vị thường xuyên trễ hẹn, cứ đến hạn nộp BCTC lại xin... hoãn. "Kinh tế gặp khó khăn, bên cạnh những công ty có kết quả hoạt động khá tốt cũng sẽ có không ít công ty rơi vào tình trạng thua lỗ. Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư quan tâm đó là sự công khai minh bạch và sự chấp hành qui định của các công ty niêm yết" - anh Đức nói.
Tổng giám đốc một công ty chứng khoán cho rằng việc chậm trễ, thậm chí xin hoãn nộp BCTC trong một thời gian ngắn cho thấy khả năng điều hành cũng như sự chuẩn bị chưa tốt của những công ty này. Bởi lẽ, thời hạn hoàn tất BCTC được cho phép kéo dài đến 20 ngày, chưa kể thời hạn công bố thêm năm ngày sau khi hoàn tất BCTC, trong khi chỉ cần 10 ngày sau khi kết thúc quý là công ty đã tập hợp đầy đủ số liệu.
Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề chất lượng của nhiều BCTC quý hiện còn nhiều tồn tại mà lẽ ra rất cần được các công ty niêm yết chăm chút hơn. "Trong bối cảnh tín dụng đang được thắt chặt như hiện nay, những công ty nào có dòng tiền hoạt động "dương", đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là một điểm mạnh. Thế nhưng chỉ một vài BCTC làm tốt các thông tin và số liệu này" - một chuyên gia nói.
Nếu thông tin trong BCTC không được chăm chút tốt, nó sẽ bộc lộ điểm yếu của công ty trong tương lai. Trong trường hợp những thông tin hoặc số liệu này bị thay đổi khi qua kiểm toán, nhà đầu tư sẽ mất niềm tin vào BCTC của công ty và chắc chắn đơn vị này sẽ khó huy động vốn trong tương lai.
Lỗ, chủ yếu do đầu tư tài chính Trong số các công ty đại chúng, kể cả công ty niêm yết, có kết quả kinh doanh thua lỗ hoặc đạt mức lợi nhuận thấp trong nửa đầu năm nay chủ yếu là do đầu tư tài chính. Như Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Với sự sụt giảm khá mạnh của chứng khoán trong nửa đầu năm nay, các công ty có đầu tư tài chính buộc phải trích lập một khoản dự phòng rủi ro khá lớn, dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận