04/07/2005 11:14 GMT+7

Hệ thống "công ty một nhà" được thành lập như thế nào?

VÕ HƯƠNG - NHƯ HẰNG
VÕ HƯƠNG - NHƯ HẰNG

TT - Doanh số mua hàng của Công ty Điện lực (CTĐL) TP.HCM hằng năm xấp xỉ cả chục ngàn tỉ đồng. Ai sẽ có được may mắn trở thành nhà cung cấp cho “ông độc quyền” khổng lồ này? Tại sao rất nhiều gói thầu vật tư, thiết bị ngành điện chỉ rơi vào một số công ty? Chúng tôi đã đi tìm câu trả lời...

FZpTHBbK.jpgPhóng to
Các hợp đồng góp vốn do bà Liên ký với ông Hoàng và vợ ông Hoàng được kê rõ trong văn bản của Công ty Quang Trung do chính bà Liên ký

Từ Công ty Quang Trung đến Công ty Vinh Thuận

Lần theo hàng ngàn hợp đồng kinh tế mà CTĐL TP đã ký kết trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy CTĐL TP là “mối” lớn của Công ty TNHH SXTM Quang Trung (địa chỉ ban đầu là 1/13 Nguyễn Văn Nghi, P.4, Q.Gò Vấp) do bà Trần Thị Liên, vợ ông Đàm Quốc Trung là cán bộ CTĐL TP, làm giám đốc. Đến ngày 9-5-2003 thì trụ sở chính được chuyển đến địa chỉ thường trú của bà Liên tại số 672/6 Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp. Đây cũng là công ty đã trúng thầu hàng trăm hợp đồng cung cấp vật tư, trang thiết bị ngành điện trong nhiều năm liền.

KTP6CQ9Q.jpgPhóng to
Trụ sở Công ty Quán Quân - Ảnh: Như Hùng
Công ty Quang Trung được thành lập ngày 16-9-1997 với chức năng sản xuất và mua bán các thiết bị ngành điện. Công ty có số vốn ban đầu là 650 triệu đồng do hai thành viên góp là bà Liên và ông Lưu Vinh Tử (địa chỉ thường trú 208 Tân Thành, P.15, Q.5) - một người chuyên về sản xuất hàng nhựa.

Đến ngày 10-3-1999, công ty tăng vốn lên 3 tỉ đồng và bổ sung thêm thành viên góp vốn mới là Trần Diễm Khanh (sinh 1977), là con của ông Trần Công Điền (lúc này là phó giám đốc CTĐL TP, nay đã nghỉ hưu và làm phó tổng giám đốc Công ty Linkton Vina - đơn vị đã cung ứng 260.000 điện kế điện tử hiện nay).

Diễm Khanh góp 800 triệu đồng, đồng thời nắm giữ vị trí ủy viên hội đồng quản trị. Sau đó Diễm Khanh không chỉ giữ chức ủy viên hội đồng quản trị mà còn là kế toán trưởng của Công ty Quang Trung. Hai thành viên còn lại là Vinh Tử góp 800 triệu đồng, phần bà Liên 1,4 tỉ đồng. Công ty đăng ký hoạt động khá nhiều ngành nghề nhưng từ thời điểm này hoạt động chủ yếu vẫn là cung ứng thiết bị cho các CTĐL.

Đàm Quốc Trung là ai?

* Ngày 28-12-1996, Đàm Quốc Trung đứng tên thành viên sáng lập Công ty TNHH xây dựng điện - thương mại Rạng Đông cùng với năm thành viên khác. Công ty có số vốn điều lệ là 1,2 tỉ đồng, với chức năng xây dựng mạng lưới mạng điện từ 35kV trở xuống, lắp ráp thiết bị khí cụ điện, mua bán thiết bị vật tư ngành điện...

Tại bản khai lý lịch của mình (có xác nhận của chính quyền địa phương ngày 22-10-1996) trong hồ sơ xin giấy phép kinh doanh công ty gởi cho cơ quan chức năng, Đàm Quốc Trung viết:

“Tên: Đàm Quốc Trung; Quê quán: Vĩnh Phúc. Thường trú: 672/8 Lê Quang Định, phường 1, Gò Vấp. Nghề nghiệp và nơi làm việc : sửa chữa điện tại nhà.

* Trong khi đó, tại bản khai lý lịch của bà Trần Thị Liên (ngày 10-1-1997) để nộp hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh cho Công ty Quang Trung, có ghi: “Chồng: Đàm Quốc Trung; Nghề nghiệp và nơi làm việc: CNV Chi nhánh Điện Chợ Lớn”.

Theo thông tin chúng tôi có được, Đàm Quốc Trung là CBCNV Chi nhánh Điện Chợ Lớn (TP.HCM) từ năm 1996; hiện là cán bộ phòng hành chính của CTĐLTP.

Đến 29-8-2000, công ty tăng vốn điều lệ lên 5 tỉ đồng và có thêm sự góp mặt của Trần Công Bảo (sinh 1972), cũng là con của ông Trần Công Điền, với vốn góp 1 tỉ đồng. Lúc này, phần vốn bà Liên tăng lên 2 tỉ đồng, còn ông Tử và Diễm Khanh tăng lên 1 tỉ đồng. Như vậy, đến thời điểm đó bốn người nhà của CTĐL TP chiếm đến 80% vốn của Công ty Quang Trung. Khanh và Bảo hiện đang là cán bộ của CTĐL TP và Điện lực Gia Định.

Sau gần ba năm góp mặt, ngày 15-3-2003, Vinh Tử, Diễm Khanh và Công Bảo chính thức rút vốn khỏi Công ty Quang Trung. Người góp vốn mới là ông Đàm Anh Dũng, anh ruột ông Đàm Quốc Trung, chồng bà Liên. Cho đến thời điểm này Quang Trung có vốn điều lệ là 6,27 tỉ đồng, trong đó bà Liên góp 4.267.000.000 đồng, ông Đàm Anh Dũng góp vốn 2 tỉ đồng.

Như vậy, vốn của Công ty Quang Trung có 100% là của người nhà CTĐL TP. Và như chúng tôi đã thông tin, đến ngày 18-3-2004 vợ chồng giám đốc CTĐL TP Lê Minh Hoàng đã ký bốn hợp đồng góp vốn với Công ty Quang Trung với số tiền 2.756.250.000 đồng.

Đúng một tuần sau khi rút vốn khỏi “công ty bà Liên”, ngày 7-4-2003 Vinh Tử và Công Bảo lại đứng ra hợp tác với ông Đàm Quốc Trung và Lê Minh Vũ (sinh 1971, là con trai ông Lê Văn Hoành - phó giám đốc CTĐL TP) thành lập Công ty TNHH SX-TM Vinh Thuận với vốn điều lệ 2,1 tỉ đồng (địa chỉ 208 Tân Thành, quận 5).

Công ty Vinh Thuận có chức năng chính là mua bán nguyên vật liệu, máy móc, phụ tùng thiết bị điện công nghiệp, sản xuất sản phẩm nhựa, mua bán lắp đặt thiết bị kỹ thuật an toàn, trang thiết bị bảo hộ lao động. Lưu Vinh Tử góp 600 triệu đồng, còn lại Lê Minh Vũ, Trần Công Bảo và Đàm Quốc Trung góp mỗi người 500 triệu đồng.

Những số liệu chúng tôi thu thập được cũng cho thấy Vinh Thuận là một trong những đối tác mà Công ty Quang Trung thường mua hàng để từ đó cung cấp ngược lại cho CTĐL TP. Vậy có phải Vinh Thuận thay vì trực tiếp bán hàng cho CTĐL TP đã đi qua một đơn vị gián tiếp là Công ty Quang Trung? Tại sao có chuyện mua bán lẫn nhau giữa các công ty “người nhà” trước khi hàng đến tay CTĐL TP?

Điểm đặc biệt của Công ty Vinh Thuận là công ty này dường như chỉ phục vụ ba khách hàng chính là Công ty Quang Trung, CTĐL TP và... Linkton Vina. Đặc biệt hơn nữa là mặt hàng mà Linkton Vina mua từ Công ty Vinh Thuận chính là... linh kiện đồng hồ kỹ thuật số 1 pha và bộ bản mạch điều khiển.

Một nhà... hai công ty

Được thành lập ngày 9-2-1993, Công ty Quán Quân (94-96 Tạ Uyên, P.4, Q.11) được biết đến gần đây là nhà cung cấp độc quyền cầu dao điện dùng đi kèm ĐKĐT cho CTĐL TP. Tuy nhiên, ở buổi ban đầu thành lập, công ty chỉ sản xuất nhựa, chế biến trà xuất khẩu, kinh doanh hóa chất, nguyên liệu và hàng tiêu dùng...

Thời điểm tháng 5-1997, công ty có tổng vốn điều lệ là hơn 2 tỉ đồng, trong đó bà Võ Thị Thanh Thủy - giám đốc Công ty Quán Quân - nắm số vốn cao nhất là 840 triệu đồng. Đến ngày 1-4-1999, công ty bổ sung thêm một thành viên góp vốn mới là bà Lê Thị Mười, vợ phó giám đốc CTĐL TP Lê Văn Hoành, với số vốn góp tại thời điểm này là 500 triệu đồng. Ngày 6-1-2002, bà Mười rút vốn ra nhưng Quán Quân cũng đã kịp có một nhân vật mới tham gia là Lê Minh Vũ - con trai của bà Mười và ông Lê Văn Hoành. Lê Minh Vũ hiện đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của Quán Quân.

Khi chúng tôi đến nhà của bà Võ Thị Thanh Thủy (tại số 52 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5), phía trước nhà bà có treo một bảng to là cửa hàng băng keo, decal Quân Bảo trực thuộc Quán Quân. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, phía dưới cột tay trái của cửa hàng sẽ có tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ Công ty TNHH Khoa Huân. Lần theo hồ sơ giao dịch của Quán Quân, chúng tôi được biết Công ty Khoa Huân chính là Công ty TNHH TM-DV-SX Khoa Huân.

Công ty Khoa Huân được thành lập ngày 28-6-2004 để sản xuất, mua bán trang thiết bị điện, điện tử, dây cáp và phụ kiện ngành điện - bưu chính viễn thông, mua bán băng keo... với tổng vốn điều lệ là 5 tỉ đồng. Lê Minh Vũ, con trai ông Hoành, cũng chính là thành viên sáng lập nắm số vốn lớn nhất là 2 tỉ đồng (chiếm 40%) trong công ty này.

Từ sự vở lỡ 260.000 ĐKĐT Singapore lắp ráp tại Phú Nhuận cho thấy - có thể điều tra chưa đầy đủ - một hệ thống “công ty một nhà” đã được thành lập để cung cấp các trang thiết bị cho ngành điện: Công ty Linkton Vina, Công ty SXTM Quang Trung, Công ty TMDVSX Quán Quân, Công ty SXTM Vinh Thuận, Công ty TMDV sản xuất Khoa Huân. Lợi ích có lúc là toàn bộ; có lúc lợi ích đan xen lẫn nhau mà chủ yếu vẫn là những người nhà ở CTĐL TP.

Đường đi của Linkton đến nhà 43 E-F Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

Ngày 22-11-2002, Wong Justin Kaleung, giám đốc Công ty Linkton, gửi đơn đề nghị xin cấp phép thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) tại VN. Theo tờ trình này, Linkton được thành lập tại Singapore năm 2000 với vốn pháp định là 50.000 USD, chuyên về sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện và điện tử...

Trong khi đó, theo báo cáo thông tin máy tính của Cơ quan đăng bạ các công ty và các doanh nghiệp Singapore (RCB), Linkton đăng ký kinh doanh ngày 20-1-2000 và ngày hết hạn giấy phép là 20-1-2004(?). Hoạt động chủ yếu của công ty là kinh doanh bán sỉ tổng hợp (bao gồm xuất nhập khẩu tổng hợp) và sản xuất... cái ngắt điện.

Ngày 27-12-2002, VPĐD Linkton được cấp phép thành lập tại VN với chức năng tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận về lĩnh vực thương mại đã ký giữa Linkton và các đối tác VN. VPĐD đặt trụ sở tại tầng 20, Saigon Trade Center (Q.1, TP.HCM) với giá thuê là 1.232 USD/tháng cộng với phí quản lý là 528 USD/tháng. Đến ngày 22-10-2003, VPĐD chính thức chuyển về nhà ông Lê Văn Hoành, phó giám đốc CTĐL TP (43E-F Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận).

Trước đó một ngày, ngày 21-10-2003, ông Hoành và vợ ông là bà Lê Thị Mười đã ký hợp đồng cho thuê toàn bộ căn nhà này với Wong Ka Ho tại Phòng công chứng số 1 TP.HCM chỉ với nội dung là cho thuê làm VPĐD và để ở (ông Wong Ka Ho là trưởng đại diện văn phòng của Công ty Linkton nhưng đồng thời là tổng giám đốc Công ty EDMI Việt Nam, công ty này cũng thuê nhà 43E-F Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận). Tuy nhiên, hai bên đã chính thức ký thỏa thuận việc thuê nhà này cách đó hai tháng (ngày 20-8-2003) với giá thuê là 2.500 USD/tháng (tương đương 475 triệu đồng/năm) và mục đích cho thuê là sản xuất lắp ráp thiết bị điện, làm phòng trưng bày, văn phòng.

Vì sao VPĐD Linkton lại được chủ nhà là vợ chồng ông Lê Văn Hoành cho thuê để sản xuất, lắp ráp thiết bị điện? Thời điểm VPĐD Linkton dời về nhà ông Hoành - cũng là tổ trưởng tổ xét thầu CTĐL TP - trước khi mở thầu cung cấp điện kế điện tử có gì quan hệ không, vì thực chất 260.000 điện kế điện tử gian dối đã được Công ty Linkton lắp ráp tại nhà này?

V.H. - N.H.

VÕ HƯƠNG - NHƯ HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất