12/08/2019 12:11 GMT+7

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh

THỤY TRÂM
THỤY TRÂM

TTO - Hàng triệu người Ai Cập đã hành hương về 6.500 địa điểm khác nhau để tiến hành lễ Hiến sinh Eid al-Adha vào chủ nhật vừa qua, 11-8.

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 1.

Người Ai Cập đang cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, ngày 11-8-2019 - Ảnh: EGYPT TODAY

Ai Cập đã phân bố tổng cộng 6.505 địa điểm để người dân làm lễ và chỉ định 13.000 Imam (vị trí lãnh đạo trong đạo Hồi) để thuyết giảng trên toàn quốc.

Theo phong tục truyền thống, sau buổi cầu nguyện tại các thánh đường, mọi người thường mua cừu, bò hoặc dê - những con vật theo truyền thuyết dùng để làm vật hiến tế - rồi mang về thực hiện nghi lễ Hiến sinh và sau đó thịt sẽ được chia thành nhiều phần.

Mỗi gia đình chỉ giữ lại một phần cho mình, còn lại là đem chia cho người thân, họ hàng và bạn bè, đặc biệt là những người nghèo khổ hoặc có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Ngay sau khi cầu nguyện, người Ai Cập chào hỏi nhau và tặng cho trẻ em những món quà, thường là kẹo và tiền. Eid Al-Adha là dịp lễ lớn đối với tất cả tín đồ Hồi giáo trên thế giới, chứ không chỉ với riêng người Ai Cập.

Ngoài ý nghĩa quan trọng về tôn giáo, Eid Al-Adha còn thể hiện sự hướng thiện, sẻ chia và nhân ái giữa con người với con người, đặc biệt là việc giúp đỡ người nghèo.

Lễ Eid Al-Adha kéo dài trong 4 ngày và là một trong hai lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Lễ lớn còn lại là Eid-al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Không khí lễ hội ngập tràn khắp nơi trên đất nước của xứ xở Kim tự tháp trong những ngày này, bất chấp điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. An ninh trong suốt 4 ngày của lễ hội cũng được thắt chặt.

Một số hình ảnh của lễ Hiến sinh Eid al-Adha:

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 2.

Người dân cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Moustafa Mahmoud ở thành phố Giza - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 3.

Buổi sáng tại nhà thờ Hồi giáo Al-Azhar, Cairo - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 4.

Một chú chim bồ câu bay trên bầu trời nhà thờ Amr bin Al-Aas ở Cairo, bên dưới là người đang cầu nguyện - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 5.

Người cha chơi cùng con trai tại nhà thờ Al-Azhar - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 6.

Bé gái tận hưởng niềm vui của lễ Hiến sinh ở nhà thờ Al-Azhar - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 7.

Sinh viên ngồi ngay ngắn chờ cầu nguyện tại nhà thờ Al-Azhar - Ảnh: EGYPT TODAY

Hàng triệu người Ai Cập làm lễ Hiến sinh - Ảnh 8.

Quang cảnh cầu nguyện tại nhà thờ Hồi giáo Amr bin Al-Aas, Cairo - Ảnh: EGYPT TODAY

Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại Mở lăng mộ 4.500 tuổi của quan chức cấp cao Ai Cập cổ đại

TTO - Một lăng mộ có niên đại 4.500 năm được cho là chôn cất các quan chức cấp cao dưới thời Pharaoh trị vì vừa được các nhà khảo cổ học tìm thấy gần quần thể kim tự tháp Giza.

THỤY TRÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên