![]() |
Hành khách không biết khi nào mới về được nhà |
Nguyên nhân là do cầu Cháy, thuộc xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị nước lũ chảy xiết dữ tợn, nên các loại xe chỉ có thể qua lại bằng cầu tạm. Thế nhưng chiếc cầu tạm này đã không đảm bảo an toàn để có thể tiếp tục cho xe lưu thông vì nước lũ gây xói lở nghiêm trọng.
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông của tỉnh Quảng Ngãi đã được huy động tối đa phối hợp với hai địa phương là huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh ra chốt chặn tại các khu vực trên đề điều tiết giao thông. Ngành giao thông Quảng Ngãi đã cấm không cho bất cứ phương tiện xe ô tô, xe máy nào qua lại trên cầu Cháy để đảm bảo an toàn.
Ông Nguyễn Hữu Đoan, phó chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi, cho biết cầu tạm ở cầu Cháy đã không còn đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại. "Nếu nước lũ có rút thì cũng không thể cho phương tiện lưu thông vì nếu xe tải hoặc xe khách qua thì không tránh khỏi việc cầu tạm này bị sập" - ông Đoan nói.
![]() |
Một số hành khách rời khỏi xe mang hành lý lội bộ qua bên kia cầu cháy để đón xe khác về nhà trong nguy hiểm |
Trong đêm ngày 14-11, hàng ngàn người trên các tuyến xe khách hướng từ Bắc vào Nam và hướng từ Nam ra Bắc đều bị kẹt lại ở hai bên đầu của cầu Cháy. Hiện tại, nhiều hành khách đang phải ăn tạm bợ cầm hơi bằng mì tôm, bánh ngọt.
Tuy nhiên, do lượng hành khách ún ứ quá đông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và xã Bình Hiệp, Bình Long (huyện Bình Sơn) nên hàng hóa các cửa hàng tạp hóa đã không còn đủ để cung cấp cho những người dân bị kẹt. Giá 1 gói mì tôm ở đây đã lên tới 10 ngàn đến 15 ngàn đồng/gói.
Những người bị kẹt trên các chuyến xe này cho biết họ đang rất cần cung cấp đồ ăn và nước uống. Tối ngày 14-11, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục sự cố để tìm cách giải tỏa nạn ùn ứ xe và lên phương án lo "cứu đói" hành khách trên các xe.
![]() |
Phương tiện xe máy ùn ứ vì bị lực lượng chức năng chặn đường không cho qua |
Trong trường hợp cầu tạm ở cầu Cháy không thể cho xe qua lại thì còn một tuyến đường vòng khác để cho các xe lưu thông. Đó là tuyến đường từ TP.Quảng Ngãi đi xuống Quốc lộ 24B sau đó chạy vào tỉnh lộ 621 để vòng lên lên thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn để ra Bắc và chiều ngược lại cũng đi tương tự. Tuy nhiên, các tuyến đường này hiện nay vẫn đang bị nước lũ phong tỏa, chưa thể đi lại được.
Chiều 14-11, ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 70 hộ dân với trên 350 nhân khẩu ở xóm Châu An, thôn Châu Me, xã Bình Châu ra khỏi vùng ngập lụt.
![]() |
Người dân xã Bình Châu chủ động nhanh chóng di dời ra khỏi vùng ngập lụt chiều ngày 14-11 |
Do mưa lớn kéo dài làm cho nước lũ trên thượng nguồn đổ về vùng hạ lưu ở xã Bình Châu khiến toàn bộ xã này bị cô lập trong lũ.
Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hùng, hiện nước đang dâng cao và tràn vào nhà dân ở các thôn Châu Bình, Châu Me, Tân Đức..., gây thiệt hại tài sản của người dân.
Ngoài ra, tuyến tỉnh lộ 621 đoạn qua địa bàn xã này đã bị xói lở nghiêm trọng. Trong khi đó, tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đã bị sụp đổ nhiều đoạn gây tắc nghẽn giao thông, toàn thôn này vẫn đang bị cô lập.
Đến thời điểm này, thời tiết ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn có mưa to đến rất to, nước trên các con sông lớn của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa rút, lũ lớn vẫn còn oanh tạc tỉnh này.
Hiện quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Cháy, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn vẫn chìm trong nước.
Các tuyến đường liên xã, liên huyện ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Tư Nghĩa,... nước lũ tiếp tục phong toả nghiêm trọng.
![]() |
Nước lũ đã cuốn trôi cả xe máy và hai người trên xe khi cố qua đoạn quốc lộ bị ngập tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, rất may nhiều người có mặt đã cứu kịp hai người và kéo chiếc xe máy lên - Ảnh: TRÀ MINH |
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, do nước lũ dâng cao nên khiến giao thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi bị tệ liệt. Tại Cầu Cháy, thuộc xã Bình Hiệp, nước lũ đã dâng cao qua cầu hơn nửa mét, đoạn quốc lộ 1A thuộc xã Bình Nguyên nước lũ cũng dâng cao tràn qua đường.
Nước sông dâng cao đã khiến cho tất cả các xã trên địa bàn huyện Bình Sơn bị ngập, các tuyến đường từ trung tâm huyện về các xã cũng bị tê liệt do ngập sâu, nặng nhất là các xã khu Đông huyện Bình Sơn. Tại chợ Châu ổ, nước dâng cao gần 1 mét làm ướt hàng hóa của hàng trăm tiểu thương tại chợ. Huyện Bình Sơn đã khẩn cấp di dời được 300 hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn. Hiện có 4 nhà dân ở thôn Phước Thiện bị sập hoàn toàn, hàng chục ngôi nhà khác bị sập một phần. Tính đến 17 giờ, các địa phương đã di dời được trên 700 hộ dân trong vùng ngập sâu đến nơi an toàn.
![]() |
Nước trên sông Trà Bồng đang lên cao, theo nhận định sẽ vượt mức lũ năm 1999 - Ảnh: TRÀ MINH |
![]() |
Phương tiện ách tắc do nước lũ dâng cao - Ảnh: TRÀ MINH |
Hiện các tuyến đường từ thành phố Quảng Ngãi đi Sơn Hà, Sơn Hà đi Sơn Tây cũng bị tắc nghẽn. Nước lũ đã khiến cho 8/11 hồ chứa nước trong tỉnh đã qua tràn, trong đó hồ chứa nước Đá Bàn, huyện Mộ Đức đang trước nguy cơ bị vỡ. Huyện Mộ Đức cũng đang triển khai phương án di dời 50 hộ dân ở khu vực gần đập để đảm bảo an toàn. Còn tại hồ chứa nước Thạch Nham, hồ chứa nước lớn nhất tỉnh, mực nước đã ở mức 24,3 mét, vượt ngưỡng 3,4 mét.
Lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đang lên nhanh. Dự báo lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục lên nhanh. Đến tối nay 14-11, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng như sau: • Sông Trà Bồng tại Châu Ổ lên mức 5,0m, trên báo động 3: 0,5m; • Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 6,5m (báo động 3); • Sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức 5,0m; trên báo động 3: 0,5m; • Các sông ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam lên mức báo động 1 - báo động 2. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các tỉnh trên.
Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 10g sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 110km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10g ngày 15-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên địa phận các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ). Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa vừa to, có nơi mưa rất to. Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày mai 15-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc bộ có mưa vài nơi. Từ đêm nay 14-11, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc bộ và ngoài khơi Trung bộ từ ngày 15-11, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận