12/12/2013 08:55 GMT+7

Hàn Quốc tài trợ thiết bị đào tạo công nghệ hạt nhân 1 triệu USD

MAI VINH
MAI VINH

TT - Ngày 11-12 tại Lâm Đồng, Hiệp hội Kỹ thuật hạt nhân Hàn Quốc (KNA), Bộ Thương mại - công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đã ký văn bản cam kết về việc tài trợ Đại học Đà Lạt các thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ hạt nhân và điện nguyên tử.

Mở ngành đào tạo điện hạt nhânXây trung tâm khoa học - công nghệ hạt nhân 500 triệu USDHọc ngành điện hạt nhân được ưu đãi

Theo đó, vào tháng 1-2014, loạt thiết bị đầu tiên sẽ được chuyển từ Hàn Quốc về Đại học Đà Lạt là hệ thống thiết bị mô phỏng hoạt động của lò phản ứng. Sau khi Đại học Đà Lạt xây dựng xong các phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ hạt nhân thì KNA sẽ tiếp tục tài trợ các máy móc mô phỏng hệ thống điều khiển lò phản ứng theo công nghệ mới của Hàn Quốc và hệ thống thực nghiệm thủy nhiệt trong phản ứng hạt nhân.

PGS.TS Nguyễn Đức Hòa, hiệu trưởng Đại học Đà Lạt, cho biết khối thiết bị được tài trợ trị giá khoảng 1 triệu USD. Theo ông, đây là những thiết bị cần để Đại học Đà Lạt chuyển hướng đào tạo từ nghiên cứu vật lý nguyên tử sang kỹ thuật hạt nhân và ứng dụng công nghệ hạt nhân. Với việc nhận tài trợ thiết bị đào tạo, Đại học Đà Lạt là cơ sở đầu tiên trong sáu trường đại học được Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho ngành hạt nhân được trang bị thiết bị mô phỏng chuyên dụng.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên