Phóng to |
Những du thuyền sang trọng là một trong những mặt hàng ế khách hiện nay |
Theo kết quả nghiên cứu hằng năm World Wealth Report do Tổ chức Merrill Lynch Global Wealth hợp tác với Công ty tư vấn Capgemini thực hiện, con số này giảm 14,9% so với năm 2007 (10,1 triệu người).
Ước tính tài sản của họ trong năm 2008 còn 32.800 tỉ USD, ít hơn 7.900 tỉ USD so với năm 2007. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất được ghi nhận trong 13 năm tồn tại của bản báo cáo World Wealth Report.
Sự sụt giảm số triệu phú diễn ra ở mọi châu lục. Trong đó, khu vực Bắc Mỹ giảm 19%, châu Âu giảm 14,4% và châu Á - Thái Bình Dương giảm 14,2%. Dù vậy, Mỹ vẫn có số triệu phú nhiều nhất thế giới với 2,46 triệu người, đứng trước Nhật (1,366 triệu người) và Đức (810.000 người). Trung Quốc đứng thứ tư với 364.000 người. Kế đó là Anh với 362.000 người. Pháp vẫn duy trì vị trí thứ sáu như năm 2007 với 346.000 người.
Những nước mới nổi cũng bị tác động mạnh với sự sụt giảm mạnh nhất thuộc về Ấn Độ khi mất gần 1/3 số triệu phú. Trong năm 2007, nước này có số triệu phú tăng mạnh nhất thế giới với 22,7%. Tại Hong Kong, một trong những "con rồng châu Á", bị cơn bão khủng hoảng tác động mạnh nhất với tỉ lệ triệu phú giảm đến 61,3%, chỉ còn 37.000 triệu phú.
Đối với số người rất giàu (tài sản trên 30 triệu USD không kể cơ ngơi chính), trên thế giới còn 78.000 người, sụt giảm 25% so với năm 2007.
Tuy nhiên, các tác giả thực hiện bản báo cáo dự đoán tài sản của những người giàu có nhất thế giới sẽ tăng trở lại với tỉ lệ trung bình 8%/năm, và trị giá tổng tài sản của họ sẽ đạt 48.500 tỉ USD vào năm 2013. Số triệu phú trong thời điểm trên sẽ tập trung đông đảo ở Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận