Tác động của truyền hình trên sự phát triển của trẻ dưới năm tuổi là rất lớn. Ngay trong phim hoạt hình, trẻ chịu ảnh hưởng của bạo lực qua những màn đấm đá, giết hại nhau với tần suất khoảng 20 lần/giờ.Trẻ xem những hình ảnh bạo lực qua truyền hình nhiều giờ trong tuần sẽ có những hành vi bạo lực như đánh, đấm, cắn cha mẹ, anh chị em, bạn bè.
Truyền hình còn giới thiệu những hình ảnh khơi dục, ma túy, rượu, thuốc lá trong những phim dành cho người lớn. Với những hình ảnh quảng cáo thực phẩm hay bia rượu, trẻ có khuynh hướng cho rằng thực phẩm được quảng cáo tốt cho sức khỏe và không quan tâm đến tầm quan trọng của rau quả trong chế độ ăn.
Do vậy, BS khuyến cáo không nên dùng truyền hình như một công cụ thay thế cha mẹ, thầy cô, người nuôi trẻ. Không nên cho trẻ dưới hai tuổi xem truyền hình. Đối với trẻ lớn hơn hai tuổi, thời gian xem truyền hình tối đa không quá 2 giờ/ngày. Nên chọn lọc chương trình truyền hình phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Khi đã hết chương trình dành cho trẻ nhỏ nên tắt truyền hình. Ngay trong phim hoạt hình cũng có thể tác hại nếu trẻ thấy những cảnh bạo lực. Truyền hình cũng ảnh hưởng đến thị lực của trẻ nếu trẻ tập trung nhìn màn hình trong thời gian dài.
Đừng sử dụng truyền hình như một phần thưởng hoặc cấm xem như một hình phạt. Nên cho trẻ giải trí bằng những sinh hoạt bổ ích như đọc sách, kể chuyện, chơi thể thao ngoài trời, tô màu, lắp ráp, chơi với bạn cùng tuổi...
Với các phương tiện truyền thông khác như video, trò chơi điện tử, Internet... - theo BS Thanh - cũng có những tác hại tương đương với truyền hình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận