Chủ nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2021
Gạo Việt mượn thương hiệu ngoại để xuất khẩu
TTO - Dù đứng thứ ba về xuất khẩu gạo trên thế giới, nhiều sản phẩm gạo của Việt Nam vẫn chưa qua chế biến sâu, và phải mượn thương hiệu từ nước ngoài khi xuất khẩu.
Dù đứng thứ ba thế giới về sản lượng gạo xuất khẩu, đến nay gạo Việt vẫn phải mượn thương hiệu ngoại để xuất khẩu - Ảnh T.Đ.
Đó là một trong những hạn chế về hoạt động xuất khẩu gạo được ông Đỗ Thắng Hải, thứ trưởng Bộ Công thương, đưa ra tại Hội nghị quốc tế mặt hàng gạo VN được tổ chức chiều 10-10.
Theo ông Hải, trong 9 tháng đầu năm (tính đến hết ngày 15-9) Việt Nam đã xuất hơn 4,73 triệu tấn gạo, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, với trị giá đạt 2,38 tỉ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đến nay, hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn còn nhiều điểm yếu như năng lực tiếp cận, thâm nhập thị trường, marketing, đàm phán ký kết thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các thương nhân kinh doanh...
Đặc biệt, các sản phẩm thương hiệu gạo Việt vẫn chưa được người tiêu dùng cuối cùng tại các nước biết đến, do gạo Việt được xuất khẩu thông qua một thương hiệu khác. Gạo trắng phẩm cấp thấp và trung bình vẫn chiếm tới 40% cơ cấu gạo xuất khẩu.
Do đó, theo ông Hải, định hướng ngành lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới là sẽ xuất khẩu các sản phẩm sản xuất theo quy trình sạch, đa dạng hóa sản phẩm chế biến, xây dựng các vùng chuyên canh lúa gạo hàng hóa có chất lượng. Ngoài ra, sẽ đồng bộ chuỗi sản xuất từ chọn giống, canh tác, quy hoạch gắn với xây dựng uy tín, thương hiệu gạo trên thị trường thế giới.
Thương hiệu gạo Campuchia đã vươn ra thế giới
Cũng tại hội nghị, dẫn trường hợp Campuchia dù đi sau Việt Nam nhưng đã xây dựng được thương hiệu gạo Phka Romdoul được nhiều nước biết đến, ông Martin Albani, chuyên gia Tập đoàn Tài chính quốc tế, cho rằng đến nay gạo Việt Nam vẫn chưa có thương hiệu riêng là điều đáng tiếc và là một bài học kinh nghiệm cần nghiên cứu.
Theo ông Albani, các sản phẩm gạo Thái Lan luôn có chỉ dẫn địa lý để tạo niềm tin cho người tiêu dùng và bán được giá cao, trong khi Campuchia đã rất chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu nên sản phẩm được đón nhận.
-
TTO - Các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ sau mỗi vụ bắt giữ người nhập cảnh trái phép cũng buộc phải cách ly nên quân số trên tàu được bổ sung liên tục. Có cán bộ vừa được bổ sung 3 ngày nhưng cũng có người cả tháng rồi chưa được lên bờ.
-
TTO - Bản tin chiều tối ngày 2-5 của Bộ Y tế cho biết có 20 ca mắc COVID-19 trong ngày, trong đó 8 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam, Vĩnh Phúc; 12 ca nhập cảnh đã cách ly ngay.
-
TTO - Chiều 2-5, ghi nhận tại một số tuyến đường cửa ngõ TP.HCM cho thấy lượng xe đã bắt đầu tăng dần, gây ùn ứ giao thông một số nơi. Lực lượng CSGT có mặt tại những điểm giao thông quan trọng để điều tiết, phân luồng.
-
TTO - Thủ tướng nêu rõ, mấy ngày qua, qua theo dõi phản ánh của người dân, báo chí, các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, TP Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm các quy định về 5K, nhất là đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.
-
TTO - Chiều nay 2-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có cuộc làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc sau khi tỉnh này có 5 ca dương tính COVID-19 lây từ chuyên gia Trung Quốc 47 tuổi, đã về Trung Quốc ngày 28-4.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận