10/03/2005 09:26 GMT+7

Đừng làm giàu từ thuốc

(LAN ANH lược ghi tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2005 của Tổng công ty Dược VN tổ chức tại Hà Nội ngày 9-3)
(LAN ANH lược ghi tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2005 của Tổng công ty Dược VN tổ chức tại Hà Nội ngày 9-3)

TT - Trong danh sách những người giàu trên thế giới, tôi không thấy ai là dược sĩ hay bác sĩ , vì làm ngành nghề ấy không phải để làm giàu, không phải vì lợi nhuận. Tôi muốn nêu ý đó để khi xác định giá thuốc cho phù hợp, nhất là trong điều kiện nhiều người VN ta còn nghèo.

Thứ trưởng Bộ Y tế LÊ NGỌC TRỌNG

Về những tồn tại, tôi cũng xin thẳng thắn nói: đừng nhấn mạnh đến những nguyên nhân khách quan, bởi cái chủ yếu là năng lực quản lý. Ví dụ quảng cáo cho thuốc trong nước làm rất kém, bệnh viện hiểu rất lơ mơ về thuốc nội nhưng hội nghị để giới thiệu thuốc nội cho bệnh viện bây giờ vẫn chưa tổ chức được.

Về tổ chức cung ứng thuốc, rất cảm ơn các công ty đã cho bệnh viện nợ tiền thuốc từ 3 - 6 tháng, nhưng hỏi thật khi ký cho nợ đã tính luôn giá “ngầm” vào chưa? Khi đi kiểm tra bệnh viện, vẫn còn hiện tượng bán thuốc giá cao hơn bên ngoài, như vậy thì phục vụ ở đâu?Biện pháp để quản lý giá thuốc chúng ta đã nói đến nhiều nhưng cần tập trung vào vấn đề quản lý.

Thứ nhất, giá cả phải công khai, tất cả các hoạt động của chúng ta phải công khai cho người dân biết. Thứ hai là không được buôn bán thuốc vòng vo, những trường hợp buôn bán vòng vo, nhiều tầng nấc phát hiện được sẽ xử lý nghiêm. Thủ tục hành chính phải công khai, từ xét cấp đăng ký lưu hành, cấp phép nhập khẩu... Sau này phải có bản tin: tháng này nhận được bao nhiều hồ sơ đề nghị, bao nhiêu được cấp, bao nhiêu không và lý do vì sao. Doanh nghiệp đã dành rất nhiều tiền để đầu tư, người ta mong ngóng từng giờ.

Vừa rồi, Chính phủ đã cho phép và Bộ Y tế đang lập đề án về dự trữ lưu thông thuốc. Dự trữ quốc gia thì có từ lâu rồi để phòng chống thảm họa, dịch bệnh xảy ra là có thuốc phục vụ. Còn bây giờ là dự trữ lưu thông để đảm bảo thị trường thuốc luôn luôn đầy đủ, phong phú, không bao giờ thiếu thuốc.

Nhà nước sẽ đầu tư cho các công ty lớn bằng cơ chế rất phù hợp với cơ chế thị trường là cho vay ưu đãi để công ty mua đủ nguyên liệu, thuốc thành phẩm, khi thị trường thiếu lại đưa ra. Bộ Y tế sẽ cân nhắc cụ thể thuốc nào cần ưu tiên dự trữ lưu thông. Những biệt dược, thuốc quí hiếm đắt tiền và công ty nước ngoài cung cấp là chủ yếu thì chúng ta mới cần dự trữ lưu thông để ổn định thị trường.

Thời gian trước, thanh tra T.Ư làm mạnh, nhưng ở địa phương thì làm chưa mạnh lắm. Vì vậy phải kết hợp thanh tra ở T.Ư và địa phương. Cái quan trọng hơn nữa là sẽ xử lý, chế tài nghiêm khắc. Kiểm tra bệnh viện năm 2004 về thực hiện chỉ thị 05 (chấn chỉnh cung ứng và sử dụng thuốc trong bệnh viện), phát hiện thiếu sót thì phê bình và nhắc nhở vì là kiểm tra lần đầu. Năm nay kiểm tra lại, anh còn tái diễn thì xử lý nghiêm từ giám đốc trở xuống.

(LAN ANH lược ghi tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2005 của Tổng công ty Dược VN tổ chức tại Hà Nội ngày 9-3)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên