07/10/2006 04:32 GMT+7

Đình chỉ hoạt động cơ sở giải phẫu thẩm mỹ của BS Nguyễn Xuân Ái

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Tối 6-10, ông Nguyễn Đức An, chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đã ký quyết định đình chỉ hoạt động phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái ở địa chỉ 116A Cao Thắng, P.4, Q.3.

TT - Tối 6-10, ông Nguyễn Đức An, chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, đã ký quyết định đình chỉ hoạt động phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ của ông Nguyễn Xuân Ái ở địa chỉ 116A Cao Thắng, P.4, Q.3.

Theo thanh tra sở, việc đình chỉ cơ sở này là do ông Ái có hành vi vi phạm hành nghề quá chức năng cho phép (chỉ cho phép phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt nhưng ông Ái làm luôn cả hút mỡ bụng, nâng ngực...). Ngoài ra, giấy chứng nhận hành nghề của ông Ái cũng đã hết hạn năm tháng nhưng ông không lên Sở Y tế gia hạn. Thanh tra sở đề nghị ông Ái chấp hành quyết định trên từ 6-10.

Sau gần bốn ngày điều trị, chiều 6-10, chị P.T.N.D - nữ nạn nhân giải phẫu thẩm mỹ bị “giam” lõng ở cơ sở giải phẫu thẩm mỹ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái - đã xuất viện. Luật sư Phan Minh Tâm - người được ủy quyền bảo vệ quyền lợi cho chị N.D - cho biết đầu tuần sau ông sẽ thay mặt chị N.D. gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.

Xung quanh nghi vấn về “văn bằng tiến sĩ y khoa quốc gia” của ông Ái là giả mạo, theo Sở Y tế, văn bằng này có một số chi tiết không bình thường: văn bằng được viết bằng bút lông, dấu của Tòa viện trưởng Viện Đại học Huế đóng ở góc phải bị kéo nhòa; văn bằng ghi làm tại Sài Gòn ngày 26-4-1975 và Viện Đại học Huế cấp ngày 27-4-1975.

Tại thời điểm này Huế đã được giải phóng, còn Sài Gòn gần đến ngày giải phóng, việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, ngày 9-5-2006, Sở Y tế TP.HCM có văn bản đề nghị Phòng PA25 Công an TP xác minh bằng cấp của ông Ái. Ngày 6-10, một cán bộ phòng PA 25 cho biết nhận được văn bản của Sở Y tế, PA 25 đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ xác minh nhưng đến nay đã năm tháng trôi qua vẫn chưa thấy trả lời.

Ông Nguyễn Thanh Chín, trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM, nói: “Tôi sẽ gửi văn bản chất vấn giám đốc Sở Y tế TP.HCM, yêu cầu trả lời ba nội dung chính: TP.HCM hiện có bao nhiêu cơ sở giải phẫu thẩm mỹ; trách nhiệm quản lý của sở trên lĩnh vực này; sở xử lý vụ việc liên quan đến bác sĩ Nguyễn Xuân Ái đến đâu?”.

L.TH.H.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên