21/07/2008 21:37 GMT+7

Điểm bài thi làm tròn như thế nào?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Làm bài thi có cách giải nâng cao có được thưởng điểm? Những trường CĐ không thi sẽ tuyển sinh như thế nào? Bị nghi đánh dấu bài sẽ bị xử lý ra sao? Cách tuyển của Trường trung cấp tư thục kinh tế kỹ thuật Phương Nam?... là những thắc mắc tuyển sinh 2008 thí sinh gửi về Tuổi Trẻ Online.

Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thiĐiểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2007, 2006, 2005Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Hộp thư tư vấn tuyển sinh

h44yh7kl.jpgPhóng to
Thí sinh thi môn hóa sáng 5-7 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tại hội đồng thi Trường THCS Quang Trung (quận Gò Vấp) trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2008 - Ảnh: Quốc Dũng

* Em muốn biết cụ thể về cách làm tròn điểm trong những môn trắc nghiệm. Theo em biết, điểm sẽ làm tròn như sau, nếu thi 5,2 thì làm tròn 5,0; còn 4,8 thì làm tròn 5,0. Với cách làm tròn đó có công bằng với tất cả thí sinh không? Nếu làm bài có cách giải nâng cao khác với chương trình học thì có được thưởng điểm không? (langtuvodanh71311@... ; lekimdung222@...; sweetie_lolly16@...)

- Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Riêng các môn năng khiếu và các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải qui về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện.

Khi chấm thi không qui tròn điểm từng bài thi. Việc qui tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm ba môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì qui tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì qui tròn thành 1,0.

Những bài làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do trưởng môn chấm thi trình trưởng ban chấm thi quyết định nhưng không vượt quá 1 điểm.

Chỉ các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số. Bộ GD-ĐT cũng qui định trong giấy chứng nhận kết quả thi, chỉ ghi điểm môn thi chưa nhân hệ số. Khi thông báo điểm trúng tuyển (tổng điểm ba môn thi), phải nói rõ môn nào nhân hệ số và hệ số mấy.

* Em ở khu vực 2, vậy điểm của em được làm tròn rồi cộng 0,5 hay cộng 0,5 rồi làm tròn? Em thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tự chấm thấy điểm điểm em được khoảng 23,5 - 24,5. Vậy khả năng đậu của em cao không? (thienthanbensuoi_89@...)

- Điểm ưu tiên khu vực sẽ cộng riêng, không theo “quy luật” tổng điểm ba môn rồi làm tròn. Nghĩa là ba môn thi của bạn là 23,25 sẽ được máy tính qui tròn thành 23,5. Nếu điểm chuẩn là 24, mặc định bạn đã trúng tuyển vì được cộng 0,5 điểm khu vực 2.

Khi đưa điểm thi của thí sinh lên trình xem điểm của Tuổi Trẻ Online, chúng tôi chỉ đưa điểm thực ba môn thi. Sau này có điểm chuẩn, các bạn tự cộng điểm ưu tiên (nếu có). Điểm thi dự kiến 23,5-24,5 của bạn vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM là khá cao. Tuy nhiên, hiện tại trường đang chấm thi, nên cũng không nói trước được điều gì.

* Các trường CĐ không thi tuyển sinh sẽ tuyển như thế nào? Mua hồ sơ tuyển ở đâu? Có phải nộp giấy nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cùng bộ hồ sơ xét tuyển không? Nộp hồ sơ tại trường CĐ hay qua bưu điện? (Phạm Tuấn Minh, pltuanminh.1312@...)

- Các trường CĐ không tổ chức thi sẽ xét tuyển dựa theo điểm thi ĐH và CĐ theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển. Khi không trúng tuyển nguyện vọng 1, nhưng có điểm thi từ điểm sàn trở lên (không có môn nào bị điểm 0) thí sinh sẽ nộp giấy chứng nhận kết quả thi số 1 để xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường CĐ khác còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển qui định.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh (không nộp trực tiếp tại trường) gồm giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường và một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh từ ngày 25-8 đến 10-9-2008.

* Em tôi đã đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì ngành học này không phù hợp. Vậy nếu em tôi đậu nguyện vọng 1 có thể không học mà dùng kết quả này đăng ký nguyện vọng 2 ở trường khác không? (toannt4985@...)

- Theo qui chế, mỗi thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng, không trúng tuyển nguyện vọng này mới được dự tuyển tiếp nguyện vọng sau. Do đó, thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không được cấp giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào các trường khác.

* Em đã dự thi vào ngành quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Sau khi có kết quả trúng tuyển, em muốn chuyển sang học ngành tài chính ngân hàng được không? (daquytinhyeu2005@...)

- Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển một điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành. Sau khi học xong giai đoạn giáo dục đại cương (1,5 năm), sẽ phân bổ sinh viên vào các chuyên ngành theo nguyện vọng, năng lực của sinh viên và chỉ tiêu của trường. Vì vậy đến lúc đó bạn sẽ được chọn lại ngành.

* Môn toán khối A vừa qua em đã dùng bút chì gạch những phần sai sót. Ở môn văn em cũng làm như vậy và giám thị phòng thi đã nhắc em làm như thế là đánh dấu bài. Vậy bài thi toán khối A có bị coi là đánh dấu bài không? Nếu có thì hội đồng chấm thi sẽ xử lý như thế nào với bài thi đó? (Vũ Thu Thủy, sophie_missthuy@...)

- Những bài thi bị phát hiện có những dấu hiệu bất thường, nghi vấn là “đánh dấu” bài sẽ được hội đồng đưa ra chấm tập thể. Làm bài bằng hai màu mực, sử dụng bút màu đỏ, vẽ hình (trừ hình tròn vẽ bằng compa) bằng bút chì, có ký hiệu đặc biệt, bài thi bị nhàu nát... là những biểu hiện vi phạm qui chế thi. Còn nếu phát hiện các biểu hiện bất thường có dấu hiệu gian lận, tiêu cực, bài thi sẽ bị xem xét xử lý theo qui chế. Mức độ xử lý tùy thuộc mức độ vi phạm.

* Em thi khối B vào Trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM, em muốn xét tuyển vào ngành dược sĩ của Trường trung cấp tư thục kinh tế kỹ thuật Phương Nam thì em phải làm sao? Hình thức xét tuyển như thế nao? (Mỹ Hằng, emluonnghi_veanh99@...)

- Trường trung học tư thục kinh tế kỹ thuật Phương Nam (1333A Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM; ĐT: 08. 9736423), mã trường: 0220, xét điểm trung bình học bạ lớp 12, điểm thi ĐH-CĐ 2008 môn văn, Anh văn, toán, lý hoặc hóa, sinh. Ngày xét tuyển: 30-7-2008 đối với đợt 1 và 30-9-2008 đối với đợt 2. Tuyển thí sinh trong cả nước. Thí sinh liên hệ với trường để biết thông tin chi tiết.

Các ngành tuyển: du lịch khách sạn (mã ngành 01, chỉ tiêu 150), hạch toán kế toán (02, 150), trắc địa bản đồ (03, 50), tin học (04, 50), khuyến nông lâm - quản lý nông nghiệp (05, 50), Anh văn thương mại (06, 50), chế biến và bảo quản thực phẩm (07, 50), quản trị kinh doanh (08, 100), kinh doanh thương mại và dịch vụ (09, 50), quản lý đất đai (10, 100), điều dưỡng đa khoa (11, 600), dược (12, 650).

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, qui chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ Unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên