* Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế): 120 chỉ tiêu
![]() |
Thí sinh làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006 - Ảnh: VietNamNet |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2005Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007
Ngành đào tạo mới năm 2007 của Trường ĐH Ngoại ngữ Huế
Theo quyết định của Giám đốc ĐH Huế, Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ mở hai ngành học mới trong năm học 2007-2008 là Việt Nam học và Quốc tế học; cả hai ngành này đều tuyển khối D1.
Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa) trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam và tiếng Việt, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học, nghiên cứu đối chiếu Ngôn ngữ - Văn hóa Việt Nam và các dân tộc khác, trang bị kiến thức về biên dịch, phiên dịch, hợp tác ngoại giao.
Nếu hoàn tất chương trình này, những sinh viên người nước ngoài sẽ có khả năng giao dịch trực tiếp với người Việt và giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, sự nghiệp đổi mới của Việt Nam cho bạn bè thế giới. Ngoài ra, chương trình còn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho con em người nước ngoài gốc Việt.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học có thể đảm nhiệm các công việc: phiên dịch, biên dịch; nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học; làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam và nước ngoài.
Ngành Quốc tế học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về khoa học xã hội và nhân văn, về quốc tế để vận dụng vào việc nghiên cứu những vấn đề của các quốc gia, khu vực thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ và quốc tế. Tốt nghiệp ngành học này, sinh viên sẽ sử dụng thành thạo một ngoại ngữ để nghiên cứu chuyên ngành, có kỹ năng thực hành nghiệp vụ nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực đối ngoại.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc tế học có thể đảm nhiệm các công việc: nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ trong các ngành liên quan đến các vấn đề quốc tế và quan hệ đối ngoại. Cụ thể là công tác ở các Vụ, Viện nghiên cứu về các khu vực Á, Âu, Mỹ hoặc tại bộ phận quan hệ quốc tế ở các trường ĐH, CĐ, các viện nghiên cứu, các cơ quan đối ngoại, các cơ quan thông tấn, các văn phòng đại diện, các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và nước ngoài.
Chỉ tiêu tuyển Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế)
Những thí sinh có điểm thi từ điểm sàn ĐH trở lên có thể đăng ký học lớp Cử nhân ngành Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí (50 chỉ tiêu) theo dự án đào tạo phối hợp giữa ĐH Huế và Trường ĐH Quản lý khoa học ứng dụng IMC-Krems, Cộng hòa Áo (theo mức học phí liên kết).
Hai lớp trên, sinh viên học theo chương trình đào tạo của trường nước ngoài và do nước ngoài cấp bằng. Giai đoạn I học tại ĐH Huế, giai đoạn II tại nước ngoài. Thông tin chi tiết liên hệ cô Nguyễn Thị Thu Hương, Trung tâm Đào tạo nguồn tiến sĩ, số 3 Lê Lợi, TP Huế, ĐT: 054.848561.
Đối với các ngành có mã ngành từ 751 đến 755 của Trường ĐH Ngoại ngữ, sau khi học xong năm thứ hai, sinh viên sẽ được xét vào học theo các chuyên ngành: Ngôn ngữ - Văn hóa; Phiên dịch; Biên dịch dựa vào nguyên vọng đăng ký của sinh viên và kết quả học tập.
Ngoài ra, Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) còn dành 40 chỉ tiêu cho diện cử tuyển, 300 chỉ tiêu hệ Chuyên tu và 340 chỉ tiêu hệ Vừa học vừa làm. Đào tạo ĐH văn bằng 2 là 450 chỉ tiêu và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm là 200 chỉ tiêu.
Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) tuyển sinh trong cả nước. Trường sẽ thi một đợt duy nhất vào ngày 9 và 10-7-2007 (khối D). Điểm trúng tuyển theo ngành học. Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh ĐH 2007 và điểm chuẩn 2006, điểm nguyện vọng 2 năm 2006 của Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) - mã trường DHF:
Mã ngành<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
Các ngành đào tạo ĐH |
Khối |
Chỉ tiêu 2007 |
Điểm chuẩn 2006 |
Điểm NV2 - 2006 |
751 |
Tiếng Anh |
D1 |
160 |
16.0 |
|
752 |
Tiếng Nga |
D1 |
25 |
13.0 |
14.5 |
D2 |
15.0 |
14.5 | |||
753 |
Tiếng Pháp |
D3 |
50 |
13.0 |
17.0 |
754 |
Tiếng Trung |
D1 |
50 |
14.0 |
|
D4 |
13.0 | ||||
755 |
Tiếng Nhật |
D1, D2 |
50 |
15.0 |
|
D3, D4 | |||||
701 |
Sư phạm Tiếng Anh |
D1 |
160 |
18.0 |
|
702 |
Sư phạm Tiếng Nga |
D1 |
25 |
13.0 |
16.0 |
D2 |
16.0 |
17.0 | |||
703 |
Sư phạm Tiếng Pháp |
D3 |
50 |
13.0 |
|
704 |
Sư phạm Tiếng Trung |
D1 |
50 |
15.0 |
|
D4 |
14.0 | ||||
705 |
Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam học |
D1 |
50 |
Ngành mới tuyển năm 2007 | |
706 |
Quốc tế học |
D1 |
50 |
Chỉ tiêu tuyển Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế)
Thí sinh dự thi vào Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) sẽ thi khối T gồm các môn Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu (Gập thân, Bật xa, Chạy cự ly 100m, điểm môn năng khiếu hệ số 2).
Các ngành Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng, Sư phạm Giáo dục thể chất: Yêu cầu thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên. Thí sinh không đạt yêu cầu về thể hình sẽ không được dự thi.
Thi vào các ngành năng khiếu không phải qua sơ tuyển, thí sinh phải dự thi đầy đủ các phần trong môn năng khiếu của khối thi. Các ngành có thi môn năng khiếu không xét tuyển đợt 2, 3.
Ngoài ra, Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) còn dành 80 chỉ tiêu hệ ĐH vừa học vừa làm và chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng là 120 chỉ tiêu.
Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) tuyển sinh trong cả nước, sẽ thi một đợt duy nhất vào ngày 9 và 10-7-2007 (khối T). Điểm trúng tuyển theo ngành học. Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh ĐH 2007 và điểm chuẩn 2006 của Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) - mã trường DHC:
Mã ngành |
Các ngành đào tạo ĐH |
Khối |
Chỉ tiêu 2007 |
Điểm chuẩn 2006 |
Điểm NV2 - 2006 |
901 |
Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng |
T |
60 |
18.0 |
|
902 |
Sư phạm Giáo dục thể chất |
T |
60 |
16.0 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận