![]() |
Thí sinh dự thi sau ĐH tại Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ngày 5-5-2006 - Ảnh: N.H. |
Tuyển sinh ĐH bằng 2, hoàn chỉnh ĐH, tại chức...Tuyển sinh sau Đại họcTuyển sinh ĐH-CĐ 2006Thông tin ĐH-CĐ-TCCN 2007
Đối với ngành Tự động hóa, người dự thi đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp ĐH một trong các ngành sau: Tự động hóa công nghiệp, Đo lường và điều khiển (*), Điện tự động, Điện tàu thủy, Máy tàu thủy (*), Kỹ thuật điện - Điện tử (*), Điện tử viễn thông (*), Cơ khí (*), Thiết bị vô tuyến điện (*).
Đối với ngành Kỹ thuật tàu thủy, người dự thi đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp ĐH một trong các ngành sau: Vỏ tàu (thiết kế và đóng tàu), Cơ khí tàu thuyền (*), Cơ khí các ngành (*).
Đối với ngành Khai thác và Bảo trì tàu thủy, người dự thi đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp ĐH một trong các ngành sau: Máy tàu thủy, Điện tàu thủy (*), Kỹ sư máy (*), Hàng hải (*).
Đối với ngành Điều khiển tàu biển, người dự thi đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp ĐH một trong các ngành sau: Điều khiển tàu biển, Khai thác vận hành tàu thủy, tàu sông (*).
Đối với ngành Tổ chức và Quản lý vận tải, người dự thi đào tạo thạc sĩ đã tốt nghiệp ĐH một trong các ngành sau: Kinh tế vận tải biển, Kỹ sư Kinh tế (*), Quản trị kinh doanh (*).
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đào tạo theo hệ chính quy, trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp là Thạc sĩ kỹ thuật và đào tạo không tập trung trong ba năm. Lưu ý, học viên đã tốt nghiệp ngành đánh dấu (*) phải học bổ sung một số môn học còn thiếu theo quy định.
Thí sinh dự thi đào tạo thạc sĩ sẽ thi ba môn: môn 1: Toán cao cấp, và Toán kinh tế đối với ngành Tổ chức và Quản lý vận tải; môn 2: Anh văn (tương đương bằng B Anh văn); môn 3: Môn cơ sở chuyên ngành: Lý thuyết điều khiển tự động đối với ngành Tự động hóa, Sức bền vật liệu đối với ngành Kỹ thuật tàu thủy, Nguyên lý động cơ đốt trong đối với ngành Khai thác và Bảo trì tàu thủy, Toán hàng hải đối với ngành Điều khiển tàu biển, Kinh tế học đối với ngành Tổ chức và Quản lý vận tải (tất cả đều có đề cương ôn thi).
Về thâm niên công tác, người có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp ĐH. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp ĐH (tính từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhận hồ sơ dự thi từ nay đến ngày 10-4-2007. Thi tuyển vào cuối tháng 5-2007.
Ngoài ra, trường còn tổ chức ôn thi cho các học viên có nhu cầu, học vào các buổi tối trong tuần từ ngày 1-3-2007 đến ngày 15-5-2007, tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, số 2 đường D3, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh, chương trình đào tạo, tổ chức ôn thi... liên hệ tại phòng Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐT: (08) 8035341, Email: p_kh@hcmutrans.edu.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận