* Trường CĐ công nghệ và kinh doanh Việt Tiến: Nhiều chỉ tiêu cho NV2, NV3
![]() |
Thí sinh dự thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 - Ảnh: Như Hùng |
Ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng Đào tạo, cho biết mặt bằng điểm thi của trường thấp hơn năm 2009 nên điểm chuẩn dự kiến của các ngành sẽ thấp hơn. Thống kê cho thấy trường có khoảng 2.400 thí sinh đạt tổng điểm ba môn từ 20 điểm trở lên (chưa tính điểm ưu tiên). Số bài thi được điểm tuyệt đối của trường năm nay ít hơn hẳn: môn toán có bốn điểm 10, môn hóa có 12 điểm 10, riêng môn vật lý không có điểm tuyệt đối nào.
Chỉ tiêu tuyển mới của trường năm 2010 là 4.800. Ông Sơn dự báo điểm chuẩn các nhóm ngành của trường sẽ từ 17 đến 21 điểm. Trong đó, 17 điểm có thể là mức điểm trúng tuyển vào trường. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển ngành đã đăng ký, nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển sang ngành có điểm chuẩn thấp hơn.
* Chiều 27-7, Trường CĐ công nghệ và kinh doanh Việt Tiến (Đà Nẵng) đã công bố điểm thi tuyến sinh năm 2010 của trường theo hai khối thi A và D1.
Theo đó, có hai thí sinh thi khối A đồng thủ khoa với số điểm 20 là thí sinh Phạm Đình Khánh (Quế Sơn, Quảng Nam) và thí sinh Trần Hữu Tím (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Cả hai thí sinh này đều thi vào ngành tin học ứng dụng.
Ở khối thi D1, thí sinh Trần Thị Kì (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đạt thủ khoa với số điểm 19,5. Kì dự thi vào ngành kế toán. Thí sinh cao điểm thứ hai là Trần Thị Hồng Quê, dự thi vào ngành tin học ứng dụng với số điểm 18.
Ông Trần Đông Em, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết năm 2010, trường tuyển 500 chỉ tiêu nhưng chỉ có 143 thí sinh dự thi vào trường. Ông Em khẳng định trường sẽ dành 357 chỉ tiêu NV2, NV3 cho các ngành nói trên cho cách ngành kế toán tổng hợp (kế toán - tin học; kế toán - ngân hàng), quản trị kinh doanh (kinh doanh quốc tế, kinh doanh thương mại, kinh doanh du lịch và dịch vụ) và tin học ứng dụng (lập trình quản lý thiết kế và quản trị website).
ĐH Công nghệ thông tin, Khoa Y (ĐHQG TP.HCM), ĐH Sư phạm TPHCM: Điểm thi không cao, dự kiến điểm chuẩn giảm Chiều 27-7, Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM - đã công bố điểm thi của 1861 thí sinh dự thi vào trường. Với 25 điểm, thí sinh Lê Tuấn Anh, SBD 2115, dự thi vào ngành kỹ thuật phần mềm, đã trở thành thủ khoa của trường. Mặt bằng điểm thi vào trường năm nay thấp hơn năm 2009. Trường tuyển năm ngành với 660 chỉ tiêu và có 558 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên. Nhiều khả năng điểm chuẩn vào trường sẽ giảm so với năm 2009. Trong đó, ngành khoa học máy tính tuyển 120 chỉ tiêu và từ 14 điểm trở lên có 67 thí sinh đạt được. Điểm chuẩn năm 2009 của ngành này là 16. Ngành kỹ thuật máy tính tuyển 120 chỉ tiêu. Tính từ 14 điểm trở lên ngành này có 94 thí sinh. Điểm chuẩn năm 2009 của ngành này là 16. Ngành kỹ thuật phần mềm có chỉ tiêu lớn nhất với 150 chỉ tiêu. Ở mức từ 17,5 trở lên có 130 thí sinh đạt được trong khi điểm chuẩn năm 2009 của ngành này là 18. Ngành hệ thống thông tin có 120 chỉ tiêu và tính từ mức 14 điểm trở lên có 54 thí sinh đạt được. Điểm chuẩn năm 2009 của ngành này là 16. Ngành mạng máy tính và truyền thông tuyển 150 chỉ tiêu và có 134 thí sinh đạt từ mức 15,5 điểm trở lên. Năm 2009 điểm chuẩn ngành này là 17. Chiều cùng ngày, Khoa Y - ĐHQG TP.HCM - cũng đã công bố điểm thi vào trường. Đây là năm đầu tiên Khoa Y tuyển sinh với 100 chỉ tiêu. Tính từ mức 20 điểm trở lên có 88 thí sinh đạt được. Trường có ba thí sinh đồng thủ khoa đạt 24,5 điểm là Ngô Đức Anh (SBD 29), Phạm Đức Giáp (SBD 233) và Nguyễn Tấn Thiện (SBD 906). Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng đã công bố điểm thi của gần 12.000 thí sinh dự thi vào trường. Năm 2010 trường có 3.100 chỉ tiêu trong khi nếu lấy từ 14 điểm trở lên mới chỉ có 2698 thí sinh đạt được. Tất cả 17 vị trí điểm thi cao nhất trường đều thuộc ba ngành sư phạm toán, lý và hóa. Thủ khoa là thí sinh Trần Thanh Long, SBD 986, dự thi khối A vào ngành sư phạm hóa đạt 28,5 điểm, trong đó có một điểm 10 môn hóa. Nếu căn cứ vào điểm chuẩn năm 2009, ngành sư phạm toán có 53 thí sinh, sư phạm vật lý có 48 thí sinh, sư phạm tin học có 7 thí sinh, sư phạm hóa học có 46 thí sinh, sư phạm sinh học có 38 thí sinh, sư phạm ngữ văn có 41 thí sinh, sư phạm lịch sử có 18 thí sinh, sư phạm địa lý có 25 thí sinh, công nghệ thông tin có 7 thí sinh, vật lý có 5 thí sinh, hóa học có 26 thí sinh... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận