29/09/2006 09:39 GMT+7

Đêm mai 30-9, bão Xangsane đổ bộ: Miền trung báo động!

Nhóm PV-CTV Tuổi Trẻ
Nhóm PV-CTV Tuổi Trẻ

TT - Theo bản tin 11g30 của TT dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 10 giờ sáng nay (29-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 116,4 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông nam.

* Gió giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Có thể xuất hiện vòi rồng. Hoàn lưu bão bao trùm biển Đông. Bán kính nguy hiểm rộng 400-500 km* Bão Xangsane càn lướt Philippines, 11 người chết* "Bão Xangsane sẽ tàn phá dữ dội. Tôi xin nhấn mạnh đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm" - Ông Nguyễn Minh Giám (trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ)

skionTje.jpgPhóng to

Chiến sĩ biên phòng đồn 252 Đà Nẵng đang giúp dân đưa thuyền lên bờ (ảnh chụp hồi 16g ngày 28-9) - Ảnh: Đ.Nam

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km về phía khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, khoảng sáng mai (30-9), bão số 6 có khả năng đi sát phía nam quần đảo này và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh trên cấp 12. Biển động dữ dội. vào hồi 4 giờ sáng, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 117,6 độ kinh đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh trên cấp 12 (tức là trên 133 km một giờ).

Vùng biển ngoài khơi từ Nghệ An đến Phú Yên từ sáng mai, gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8. Biển động rất mạnh. Riêng khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió xoáy mạnh trên cấp 12. Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Hối hả gọi tàu vào bờ

Chiều 28-9, bão Xangsane (cơn bão số 6) đã tiến vào biển Đông. Từng giờ, mắt bão di chuyển về phía lục địa và “lưỡi hái” của nó nhắm trực diện vào các tỉnh duyên hải miền Trung. Công tác chuẩn bị đối mặt với Xangsane đang diễn ra khẩn trương.

Tại Đà Nẵng, UBND TP đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp. Đến 17g chiều qua, tại ba phường Mân Thái, Thọ Quang và Phước Mỹ (quận Sơn Trà), các đơn vị biên phòng đã cơ bản hoàn tất việc tời, kéo toàn bộ thuyền thúng và tàu cá loại dưới 20CV đang neo đậu sát bờ lên đất liền với số lượng gần 500 chiếc.

Hiện Đà Nẵng đã di dời gần 1.500 thuyền neo đậu ở sông Hàn và ven biển về Thọ Quang. Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh cho biết Đà Nẵng đã chi 60 triệu đồng cho quận Sơn Trà mua dụng cụ để di chuyển tàu thuyền.

TlkxyxXU.jpgPhóng to

Đường đi của cơn bão số 6 theo dự báo của Hải quân Mỹ đến 23g ngày 28-9

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế hôm qua chỉ thị các huyện có phương án di dời dân và buộc phải di dời dân nếu bão ảnh hưởng nặng; tất cả các cơ quan hành chính đều trực chiến trong ngày thứ bảy; chủ động cho học sinh nghỉ học nếu bão lớn.

Tại Bình Định và Phú Yên, mặt dù ven biển nắng tốt và sóng êm song ngư dân vẫn tuân thủ qui tắc an toàn, đưa tàu thuyền về trú ẩn ở các vịnh. 2.000 tàu của tỉnh Bình Định đã về bến và 3.000 tàu khác đánh bắt ở khu vực phía Nam được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn. 90 tàu đánh bắt cá ngừ đại dương của Phú Yên cũng đã bắt được liên lạc và tìm nơi trú ẩn.

eCFomtTN.jpgPhóng to
Cán bộ trực ban tại đài thông tin mặt đất đặt tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) liên tục phát thông tin báo bão và gọi tàu thuyền ngoài khơi vào bờ - Ảnh: H.N.
BCH biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai bắn pháo hiệu tại ba điểm là Dung Quất, Lý Sơn và Sa Huỳnh để kêu gọi tàu thuyền về đất liền. Đến 16g chiều 28-9, toàn tỉnh còn có 532 chiếc với 4.647 người còn ở tuyến khơi, trong đó 51 chiếc đã tìm về núp ở đảo Trường Sa, số còn lại đang trên đường chạy về địa phương cách đất liền 50-70 hải lý. Huyện Sơn Tịnh đã chuẩn bị 1.000 lít xăng, 1.000 thùng mì gói và hàng ngàn cơ số thuốc.

Cách đường đi của bão số Xangsane 400km trên biển nhưng TP.HCM cũng bị ảnh hưởng, sẽ diễn ra mưa gió rất to. Chiều qua Ủy ban Phòng chống lụt bão TP.HCM đã triển khai công tác phòng chống bão đến các quận, huyện.

Biên phòng huyện Cần Giờ đã phát lệnh báo bão đến các tàu thuyền đang ở xa. Song đáng ngại nhất đối với TP.HCM và các tỉnh phía Nam là vấn đề ngập lụt và việc xả nước từ các hồ chứa nước. Hiện hồ Trị An và Cần Đơn đã đầy nước. “Nếu mưa bão lớn, buộc lòng các hồ phải đồng loạt xả nước” - ông Phạm Văn Thắng, phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão TP.HCM, cho biết.

Khẩn trương đối phó với bão

FfzYB8D3.jpgPhóng to
Cơn bão Xangsane mạnh đến mức đã lật đổ nhiều xe tải đang lưu thông trên đường phố Manila, Philippines - Ảnh: AP
16g chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã họp khẩn cấp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương và các bộ, ngành liên quan như Thủy sản, NN-PTNT, GTVT, Công an, Tài chính... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã ký công điện khẩn chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương nỗ lực phòng chống cơn bão Xangsane.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh huy động các lực lượng cần thiết để chủ động đối phó với cơn bão; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và bằng mọi biện pháp kêu gọi tất cả tàu thuyền về nơi tránh, trú bão an toàn; đồng thời có ngay các phương án sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão và những nơi có khả năng ngập sâu; có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; đình hoãn các cuộc họp để tập trung cao cho công tác phòng chống bão; chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học tại các địa phương bị ảnh hưởng lớn của bão...

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương - Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Bộ Ngoại giao liên hệ với phía Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan, một số nước trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền ngư dân VN được vào tránh bão.

Bão Xangsane hướng thẳng vào miền Trung

o2OV1z2j.jpgPhóng to
Ảnh vệ tinh cơn bão Xangsane chụp lúc 23g tối qua 28-9
Chiều qua 28-9, Xangsane - cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua ở VN (mạnh hơn cả bão Chanchu và bão số 7 của năm ngoái) - đã vượt qua quần đảo Philippines vào biển Đông, trở thành cơn bão số 6. Tối qua, vị trí tâm bão Xangsane ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc, 118,5 độ kinh đông, ở vào khoảng trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía đông đông nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương (NCHMF), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133km/g), giật trên cấp 12. Theo ghi nhận của Cơ quan khí tượng Philippines, sau khi đi qua quần đảo này bão Xangsane đã di chuyển với tốc độ nhanh hơn, khoảng 22km/g.

NCHMF dự báo trong 24g tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và mạnh thêm. Trong khoảng 24-48g tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km về phía khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Các cơ quan khí tượng Nhật Bản và Hong Kong đều dự báo trong 24g tới bão sẽ mạnh trở lại và có sức gió khoảng 150km/g. Bão Xangsane sẽ di chuyển theo hướng tây và có tốc độ khoảng 20km/g. Dự báo của Trung tâm Cảnh báo bão hải quân Mỹ, bão sẽ đổ bộ vào phía bắc thành phố Huế vào đêm 30-9, sáng 1-10.

Theo NCHMF, do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do tác động của hoàn lưu bão, khu vực phía nam biển Đông, vùng biển ngoài khơi Nam Trung bộ và Nam bộ có gió tây nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc. Đây là một cơn bão rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh.

Ông LÊ HUY NGỌ (trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương):

xZIkQOHY.jpgPhóng to
Đã sẵn sàng phương án di dời dân

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. Chúng tôi triển khai việc liên lạc với các tàu thuyền đánh bắt xa bờ, báo cho họ biết hướng bão di chuyển và hướng dẫn họ cách di chuyển để tránh bão.

Đối với người dân sống ven bờ, các địa phương đều đã lên phương án sẵn sàng di dời dân nếu xảy ra tình huống xấu nhất. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã chỉ đạo các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang lập phương án sẵn sàng di dời dân, trong đó trọng điểm là các tỉnh từ Bình Định đến Quảng Trị.

Chắc chắn khi có lệnh di chuyển, người dân sẽ sẵn sàng di chuyển và được bố trí trú ẩn ở những nơi an toàn nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương đề phòng lũ lụt, lũ quét, sạt lở ven sông, an toàn hồ chứa khi bão đổ bộ vào đất liền. Đặc biệt, khác với những cơn bão trước đây, lần này ban chỉ đạo lập Bộ chỉ huy tiền phương đóng tại Đà Nẵng để chỉ huy tại chỗ. 5g chiều 29-9, chúng tôi sẽ họp để thiết lập hệ thống điều hành chỉ đạo trực tiếp.

Ông NGUYỄN MINH GIÁM (trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ):

Bão Xangsane sẽ tàn phá dữ dội

Thông thường, những cơn bão khi đổ bộ vào đất liền còn mạnh cấp 11-12 là rất hiếm, thuộc loại rất ít xảy ra. Nhưng cơn bão này sẽ đổ bộ vào VN, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và Trung Trung bộ nước ta.

Tôi cho rằng nếu bão đổ bộ vào đất liền với cường độ trên cấp 11-12 thì sự tàn phá của chúng là rất dữ dội, làm sập đổ những công trình xây dựng, đường điện, tàn phá đường giao thông, nhà ở, công trình thủy lợi, đê biển...

Theo tôi, trên đường di chuyển bão ít có khả năng suy yếu, chúng vẫn có thể giữ cường độ cấp 12, thậm chí trên cấp 12. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa đây là cơn bão nguy hiểm, cường độ cực mạnh.

Nhóm PV-CTV Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên