24/04/2012 11:42 GMT+7

Dầu tràn tại Nigeria cao gấp 60 lần báo cáo

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)

TTO - Tập đoàn dầu khí Shell đang phải đối mặt với một loạt chỉ trích khi một tài liệu chưa được công bố của Tổ chức Ân xá quốc tế tiết lộ số lượng dầu tràn tại Nigeria năm 2008 cao gấp 60 lần con số công ty này đưa ra.

Hi vọng công lý cho nạn nhân rò rỉ dầu ở Nigeria

YvdS5z6N.jpgPhóng to

Các vụ tràn dầu của Shell đã khiến môi trường và cuộc sống của hàng chục ngàn người bị hủy hoại - Ảnh: bloomberg.com

Theo báo cáo của Shell, năm 2008, khoảng 1.640 thùng dầu đã chảy vào các con rạch tại thị trấn Bodo ở Ogoniland do lỗi rò rỉ các đường ống dẫn dầu.

Tuy nhiên, báo cáo độc lập của công ty tư vấn tràn dầu của Mỹ là Accufacts cho biết Shell đã đổ tổng cộng 103.000 - 311.000 thùng dầu vào các con rạch ở Bodo. Theo Accufacts, cứ một phút có khoảng 1-3 thùng dầu rò rỉ ra môi trường xung quanh.

Các vụ dầu tràn đã khiến môi trường và cuộc sống của hàng chục ngàn người bị hủy hoại, cá chết hàng loạt, ô nhiễm nguồn nước sạch và gây ra các căn bệnh hiểm nghèo cho người dân.

Theo Chương trình Môi trường (Liên Hiệp Quốc), cần 1 tỉ USD và 30 năm để phục hồi sinh thái tại khu vực tràn dầu.

Khoảng 11.000 người Nigeria đã đòi Shell phải bồi thường hàng trăm triệu USD do những hậu quả công ty này gây ra.

Trong khi đó, một tập đoàn dầu mỏ nổi tiếng khác là Chevron (Mỹ) cũng đang đối mặt với các vụ kiện ở Brazil do làm tràn dầu trên biển. Trước đó năm 2011, Chevron đã bị tòa án ở Ecuador phạt 18 tỉ USD vì làm ô nhiễm khu vực rừng Amazon.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo Guardian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên