Xử lý ngay hành vi găm hàng, đầu cơ gạoCông điện khẩn của Thủ tướng: đủ gạo cho tiêu dùng và xuất khẩuDập tắt tin đồn, lập nhiều điểm bán gạo giá ổn định
Tôi cho rằng những kẻ chung tay đẩy giá gạo lên là những kẻ vô lương tâm, làm giàu trên nổi khổ của dân mình.
Việc giá xăng dầu tăng đã làm người dân phải lao đao nhưng vẫn có thể chấp nhận được, còn giá gạo tăng đột biến thế này người dân nghèo không thể chịu đựng nổi. Tôi chắc rằng trong 10 người xếp hàng mua gạo hôm qua ở TP.HCM thì có đến 7-8 người thuộc hộ nghèo vì những đối tượng này tiêu thụ nhiều gạo do gia đình đông con, bữa ăn chủ yếu là cơm ít chất dinh dưỡng ...
Nói như vậy để biết rằng giá gạo tăng thì dân nghèo phải chịu thiệt nhiều nhất. Chính phủ và chính quyền địa phương cần phải có những biện pháp mạnh để ngăn chặn hiện tượng này và xử lý nghiêm minh những kẻ đã kiếm lợi trên nỗi thống khổ của dân nghèo.
* Trong lúc Chính phủ đang cố gắng đẩy lùi lạm phát và kêu gọi toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, cơ quan đoàn kết vượt qua thì có những kẻ sẵn sàng vì lợi nhuận, đầu cơ tích trữ tung tin thất thiệt làm bao nhiêu người dân nháo nhào đi mua gạo để chúng tăng giá gấp đôi trong vài ngày.
Đã đến lúc Chính phủ phải ra tay thật mạnh, trừng trị những kẻ đầu cơ trục lợi 1 mặt hàng thiết yếu là gạo, để an lòng dân và cũng hợp với đạo lý, hợp lòng người. Ít nhất hãy bắt giữ 1 vài kẻ trùm đầu cơ gây cơn sốt ảo mấy hôm nay để làm gương cho chúng thấy đất nước này có công lý và hàng chục triệu bà con nông dân sản xuất ra lúa gạo không phải để cho chúng cướp tiền vào túi riêng hưởng lợi bất chính.
* Việc tung tin vịt để tăng giá gạo chẳng qua làm lợi cho bọn đầu cơ, trục lợi. Nhiều nông dân khi biết việc này đã cho rằng: làm sao mà thiếu gạo được và chỉ những ai cả tin mới tiếp tay cho việc tăng giá. Nếu ai tích trữ để chờ giá lên thì hãy đề phòng: không bị xuống màu, ẩm mốc thì cũng giảm giá trong vài ngày tới. Khác với các loại lương thực chế biến, gạo không thể để mãi trong kho được, do đó các bà nội trợ nên bình tĩnh, tránh ùn ùn đi mua vì như thế chỉ có lợi cho tư thương và bọn đầu cơ.
Mong sao các ngành chức năng sớm vào cuộc vạch mặt những kẻ đầu cơ trục lợi, xử lý thích đáng, đồng thời kiểm soát chặt đường biên giới không để bọn buôn lậu nhân cơ hội này tuồn gạo ra nước ngoài. Tuy nhiên, qua việc này cho thấy: thời của nông nghiệp trồng lúa bắt đầu lên hương.
* Vấn đề sốt gạo ở nước ta mấy ngày nay rõ ràng là cơn sốt ảo, do tâm lý của người tiêu dùng cộng với yếu tố đầu cơ. Các vị lãnh đạo của Chính phủ cùng các ngành liên quan đã có những tuyên bố và những biện pháp kịp thời nhằm bình ổn thị trường, tuy nhiên theo ý kiến tôi cần phải nhanh chóng và kiên quyết hơn nữa, huy động nhiều ngành cùng tham gia.
Đối với các đơn vị cá nhân không có chức năng kinh doanh lúa gạo mà tích trữ lượng hàng lớn thì phải kiên quyết tịch thu, nếu cần thì truy cứu trách nhiệm hình sự, ngay cả cá nhân đơn vị có chức năng kinh doanh mà có hành vi ghim hàng, đầu cơ phải buộc họ nhanh chóng đưa hàng ra thị trường. Đồng thời, phải tích cực tuyên truyền cho mọi người hiểu đây chỉ là cơn sốt ảo không nên tập trung đi mua gạo dự trữ trong lúc này, nên huy động nguồn lúa gạo dự trữ nhanh chóng đưa ra thị trường.
Thực hiện những biện pháp đồng bộ như vậy tôi nghĩ cơn sốt ảo gạo sẽ hạ nhiệt ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận