Theo ý kiến đa số, đàn ông thường khoác lác về thu nhập, ý định làm đám cưới và “cường độ” của tình yêu. Đàn bà lại khuếch đại về sắc đẹp, khả năng tình dục, trí thông minh của... người tình mình! Rồi nhà tâm lý học yêu cầu mỗi người cho biết khuynh hướng nói dối của bản thân. Kết quả: phụ nữ nói dối ít hơn. Nhà tâm lý học nói: “Ban đầu tôi không nghĩ đàn ông nói dối nhiều hơn. Tôi chỉ tin đàn bà dễ bị thuyết phục bởi những lời nói dối nhiều hơn”.
“Cảm giác đầu tiên là quan trọng nhất?”
Trong 30 phút đầu tiên, 45% phụ nữ quyết định ngay mình sẽ gặp lại người đàn ông này hay không. Kinh nghiệm trên 100 người được nhà tâm lý học Richard Wiseman hỏi vào tháng 4-2006 cho thấy: chỉ 22% đàn ông có quyết định nhanh chóng đó. Ông kết luận: bởi thế, tấn công đúng lúc là quan trọng nhất. Theo số liệu, những câu nói “lãng xẹt” như: “Em đến nơi đây có thường không?” hay “Anh có bằng tiến sĩ thiên văn vật lý học” là... tối kỵ. Điện ảnh cũng tiết lộ cho thấy những sở thích khác nhau của hai phe. Hiệu quả nhất để tán tỉnh là lúc đi... du lịch.
“Đàn ông có tự tin cho mình là kẻ quyến rũ?”
Theo nhà tâm lý học nữ người Mỹ Martie Haselton, đàn ông giả vờ làm những cử chỉ thân thiện để thu hút phụ nữ nhiều gấp năm lần hành động “dụ dỗ trực tiếp”. Tại sao? Trò dẫn dụ có hai nguy cơ: tưởng lầm người ta thích mình, hay trái lại không nhận ra mình đang thích người ta thật sự. Đàn ông chọn giải pháp số 1: bởi vì nhìn thấy khói để phát hiện lửa thì đỡ thê thảm hơn nhảy qua ngọn lửa. Còn đàn bà chọn đa nghi để phòng ngừa kẻ phản trắc.
(còn tiếp)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận