07/06/2023 09:12 GMT+7

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Vải Bắc Giang sắp không còn phải vào tận TP.HCM chiếu xạ

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói đã đàm phán với Mỹ, tới đây quả vải Bắc Giang sẽ được chiếu xạ ở miền Bắc, không phải đưa vào TP.HCM nữa.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Vải Bắc Giang sắp không còn phải vào tận TP.HCM chiếu xạ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt - Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt trả lời về việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường của các đơn vị nghiên cứu, viện, trường, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ chế, chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...

Những nội dung đáng chú ý:

* Đã hoàn thiện đề án trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, dự kiến trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7 sẽ ban hành các quyết định thành lập các trung tâm này.

* Tính đến cuối năm 2021, tổng lượng tro xỉ nhiệt điện đã tiêu thụ, cộng dồn qua các năm là hơn 48,4 tỉ tấn, hiện được sử dụng phần lớn làm vật liệu để sản xuất bê tông, gạch không nung, vật liệu xây lắp.

* Đến ngày 31-12-2022, còn khoảng 64.000 đơn đăng ký nhãn hiệu chậm xử lý, đơn cấp bằng sáng chế cũng tồn đọng hàng chục ngàn đơn.

* Đã đàm phán thành công với Mỹ, tới đây quả vải Bắc Giang sẽ được chiếu xạ ở miền Bắc, không phải đưa vào TP.HCM nữa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên