![]() |
Cuốn sách có ba phần: viết về những kẻ bị ám ảnh và những “thiên tài ẩn thân”; những học thuyết, những cách thức tổ chức kinh nghiệm; suy ngẫm về cách phán đoán của chúng ta về người khác. Gladwell cho rằng chúng ta nghĩ thế nào không phải là vấn đề chủ yếu, mà điều hấp dẫn hơn, hứng thú hơn là cách chúng ta nhìn các sự kiện qua con mắt của người khác, từ trong đầu của một ai đó khác.
What the dog saw trở thành cuốn sách hay nhất, bán chạy ở Mỹ từ tháng 9-2009 về cả ba chủ đề: báo chí, tiểu luận và tâm lý học lâm sàng. Sách do Alpha Books và NXB Thế Giới ấn hành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận