Không có bằng chứng về tận thếNASA: Tại sao thế giới không tận thế vào ngày 21-12?
![]() |
Một cuốn sách cổ của người Maya, họ không hề tiên đoán ngày tận thế - Ảnh: Getty Images |
David Morrison là một nhà vật lý thiên văn tốt nghiệp ở Harvard, khoa học gia cao cấp của Viện sinh lý học thiên văn thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Ông từng làm việc với nhiều dự án vũ trụ hàng đầu tại Mỹ và xuất bản hơn 155 bài báo kỹ thuật cũng như hàng chục cuốn sách về thiên văn học.
Những ngày này, Morrison đóng vai một người ngăn chặn tin đồn ngày tận thế nhiệt thành của NASA, trả lời mọi câu hỏi từ tất cả mọi người trên toàn thế giới trên trang web của ông, thực hiện các bài phát biểu và nói chuyện với giới truyền thông. Trong khi một số đồng nghiệp cho rằng ông đang lãng phí thời gian, Morrison nói ông hi vọng những bằng chứng khoa học và sự thật có thể chiến thắng, bất chấp thời đại những tin đồn có thể lan với tốc độ ánh sáng trên Internet.
“Tôi nhận được câu hỏi đầu tiên về ngày tận thế bốn năm trước và khi đó tự hỏi chuyện quái quỷ gì đây - ông chia sẻ với báo Mỹ Los Angeles Times - Lúc đó tôi cũng nghĩ có thể trả lời câu hỏi đó là một sai lầm, nhưng kể từ đó đến nay tôi đã nhận được hơn 2.000 thư điện tử. Riêng cuối tuần trước là 200”.
Liên tục năm ngày trong tuần, Morrison giải thích một cách bình tĩnh và logic với nhiều người thông qua trang web Ask an Astrobiologist của ông về việc tại sao ngày tận thế là không có căn cứ. Một trong những tin đồn thổi là có một hành tinh tên Nibiru “nấp” đằng sau Mặt trời sắp lao vào Trái đất. “Không thể - Morrison đáp - Trái đất quay quanh Mặt trời, chúng ta nhìn thấy mọi phía của Mặt trời. Nếu có một hành tinh như thế thì chúng ta đã nhìn thấy”.
![]() |
Kim tự tháp Chichen Itza, một trong những kim tự tháp nổi tiếng nhất của nền văn minh Maya - Ảnh: Getty Images |
Ngoài ra, nếu có bất cứ hành tinh nào đâm vào Trái đất trong vài ngày nữa, chúng ta đều đã nhìn thấy rồi. “Nó sẽ có kích thước như một mặt trăng trên bầu trời - ông nói - Bạn sẽ nhìn thấy nó vào ban ngày và không phải hỏi ai để nhận ra điều đó”. Còn mưa thiên thạch và sao chổi thì sao? Hơn 100.000 nhà thiên văn học nghiệp dư và chuyên nghiệp trên toàn thế giới cũng sẽ nhìn thấy những vật thể đó nhiều năm trước khi chúng tiến gần tới Trái đất, ông nói.
Bão mặt trời? Không sai, bão mặt trời đôi khi gây ra một số sự cố về điện trên Trái đất. “Đó là điều duy nhất có thực trong toàn bộ các câu hỏi - Morrison nói - Chúng ta biết Mặt trời có chu kỳ hoạt động mỗi 11 năm. Đỉnh của chu kỳ này là mùa xuân sắp tới. Sẽ có bão mặt trời nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta. Chu kỳ lần này còn yếu hơn so với lần trước”.
Trong vài tháng qua, Morrison đã xuất hiện trên các đoạn băng trên trang web của ông và của NASA, mà ông nói được chú ý hơn bất cứ chủ đề nào khác ngoại trừ chiến dịch thăm dò sao Hỏa đang diễn ra. Và với Morrison, sự lan truyền tin đồn tận thế có những hậu quả thật sự nghiêm trọng.
Andrew Fraknoi, chủ tịch khoa thiên văn học Đại học Foothill ở Los Altos Hills, cho rằng Morrison là người anh hùng thật sự: “Ông ấy đã làm một công việc không cần ai cảm ơn. Ông ấy cảm thấy chúng tôi với tư cách là các nhà khoa học có nghĩa vụ hồi đáp, trấn an dư luận và cung cấp cho công chúng quan điểm dựa trên sự thật về vũ trụ. Điều này thiếu vắng trong rất nhiều thiết chế xã hội của chúng ta”.
Tin đồn mới nhất về ngày tận thế dựa trên sự hiểu lầm vô tình, và sau đó là cố ý. Người Maya, với nền văn minh nở rộ ở Mexico và Guatemala trong giai đoạn từ năm 2000 trước Công nguyên tới năm 1000, đã xây nhiều kim tự tháp và các đài quan sát thiên văn. Lịch của họ dựa trên chu kỳ 394 năm gọi là các baktun. Tính từ khi họ tạo ra lịch này 5.126 năm trước, thứ sáu này sẽ là kết thúc chu kỳ baktun thứ 13.
![]() |
Giáo sư David Morrison - Ảnh: nasa.gov |
Nhưng điều đó không có nghĩa là người Maya nghĩ ngày đó là tận thế, theo lời giáo sư nhân chủng học Rosemary Joyce ở Đại học bang California, Berkeley. “Đó không phải là kết thúc của lịch Maya - Joyce nói - Đó chỉ là kết thúc của một chu kỳ, giống như mọi thước đo nào khác”.
Joyce nói nỗi sợ tận thế đã bắt đầu từ nhiều thế hệ trước, khi các học giả chưa đọc được các ký tự Maya một cách đầy đủ và kết luận sai lầm rằng những người Maya đang nói tới một lời tiên tri khải huyền. Bộ phim thảm họa ăn khách của Hollywood 2012 với những cảnh lũ lụt, động đất và Trái đất bị tàn phá càng khiến các tin đồn lan rộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận