![]() |
Đây còn được gọi là "Lập phương ma thuật". Ảnh BBC |
Bài toán giải khối Rubik đã làm cho nhiều nhà toán học thế giới nhức đầu từ hơn 30 năm qua.
Kể từ khi kiến trúc sư Ernő Rubik (người Hungary) phát minh khối Rubik (năm 1974), nhiều nhà toán học trên thế giới đã luôn đi tìm câu trả lời cho bài toán cơ học "đâu là số bước tối đa cần thiết để đưa khối rubik nhiều màu sắc trở về trạng thái ban đầu mỗi cạnh vuông một màu". Đây là một bài toán phức tạp bởi một Rubik bình thường có đến 43 triệu tỷ vị trí khác nhau !
Hai sinh viên vừa tốt nghiệp là Daniel Kunkle và Gene Cooperman đã sử dụng một siêu máy tính để ứng dụng kỹ thuật đếm trong hai bước. Đầu tiên, họ lập trình siêu máy tính để cho ra 15.000 " lời giải nửa chừng". Kế đến, họ tiến hành thêm vài bước và thấy rằng bất cứ khối vuông nào cũng có thể được giải hoàn toàn trong tối đa 29 bước, nhưng hầu hết đã được giải quyết trong 26 bước hoặc thậm chí ít hơn.
Phát hiện này đưa các nhà khoa học một bước gần hơn đến cái gọi là "Con số của thượng đế", tức con số các bước tối thiểu để giải một bài toán Rubik. Trước đây đã có giả thiết cho rằng "Con số Thượng đế" là khoảng từ 21 đến 25.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận