03/03/2010 20:30 GMT+7

Cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, Sơn La

LINH NHI - QUỐC HỘI - NHẤT HÙNG - HÀ ĐỒNG
LINH NHI - QUỐC HỘI - NHẤT HÙNG - HÀ ĐỒNG

TTO - Vụ cháy rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa (thuộc tỉnh Sơn La) từ đêm 2-3 đang có nguy cơ lan rộng và uy hiếp trực tiếp tới các cánh rừng giáp ranh thuộc địa phận tỉnh Yên Bái.

Trao đổi với cộng tác viên Tuổi Trẻ tối 3-3, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La Nguyễn Văn Luân cho biết đêm 2-3, ngọn lửa xuất phát từ đỉnh núi nơi đường phân thủy giáp ranh ba huyện Phù Yên, Bắc Yên (thuộc Sơn La) và Trạm Tấu (thuộc Yên Bái). Do thời tiết nắng nóng, hanh khô và nhiều gió, đến 17g ngày 3-3 đám cháy rừng đã bùng phát dữ dội, lan rộng xuống khu rừng bản Suối Khang thuộc xã Suối Tọ, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa.

Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên đã huy động 50 người cùng 150 người từ các xã lân cận trong huyện tham gia dập lửa cứu rừng.

Theo ông Luân, từ UBND xã Suối Tọ lên đến bản Suối Khang khoảng 3 km đường núi, nhưng đến được tận điểm cháy dữ dội nhất phải đi bộ 8-10 tiếng. Theo ước tính sơ bộ của kiểm lâm, khoảng 40-50 ha rừng đã bị thiêu cháy kể từ khi lửa bùng phát.

Tại Yên Bái, đám cháy rừng đã lan tới khu vực rừng thuộc bản Tà Chử (nằm giữa hai xã Bản Mù và Bản Công của huyện Trạm Tấu). Gặp gió to, địa hình dốc, lửa càng cháy lớn và uy hiếp các khu rừng tự nhiên của huyện Trạm Tấu.

Trao đổi qua điện thoại chiều 3-3, Phó chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu Nguyễn Phúc Cường cho biết UBND huyện đã huy động từ các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, Ban Quản lý rừng phòng hộ… được gần 200 người, hành quân tới các điểm cháy ở Bản Công, Bản Mù, Túc Đán, Tà Si Láng để khẩn trương dập lửa, chữa cháy rừng.

Theo xác minh bước đầu, điểm cháy tại xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu) xuất phát từ việc hai công nhân ở công trường xây dựng thủy điện Nậm Đông đốt cỏ, không cẩn thận làm lửa lan vào rừng, đe dọa thiêu rụi diện tích rừng trồng của dự án 661. Lửa cháy dữ dội trên các sườn núi đá cao và gió lớn nên công tác chữa cháy rừng rất khó khăn. Mặt khác, điểm cháy rừng tại Túc Đán đang có nguy cơ lan rộng sang các khu rừng thuộc hai xã Nậm Lành và Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn (Yên Bái).

Tại huyện Văn Chấn, UBND huyện đã huy động 250 người túc trực tại các điểm trọng yếu sẵn sàng chữa cháy. Riêng xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn) cũng huy động 300 người và lương thực ăn trong ba ngày để sẵn sàng ứng phó khi lửa cháy rừng từ các khu vực lân cận lan sang.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy rừng.

* Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ tối 3-3 cho biết khoảng 15g cùng ngày, nhiều đám cháy lớn đã xuất hiện tại khu vực rừng sản xuất của xã Thạch Kiệt (phía sau lâm trường Tam Sơn).

Cũng theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu xuất hiện từ xã Thạch Kiệt, sau đó lan sang khu vực rừng của Kiệt Sơn với tốc độ lây lan nhanh do hanh khô, có gió và công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì địa hình chia cắt, khó tiếp cận nguồn nước.

Ngay sau khi phát hiện cháy rừng, hàng ngàn người dân, lực lượng kiểm lâm Tân Sơn và công nhân lâm trường Tam Sơn, các xã trong địa bàn đã triển khai các biện pháp ứng cứu như dập lửa, làm đường băng cản lửa...

Cho đến 18g, nhiều diện tích rừng bị cháy vẫn chưa được khống chế và có nguy cơ lan rộng. Hiện vẫn chưa có thống kê diện tích rừng bị cháy và nguyên nhân gây cháy rừng.

* Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng ngày 3-3, cho biết hiện toàn bộ trên 600.000 ha rừng trong tỉnh đang đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Đặc biệt, do các địa bàn trong tỉnh không có mưa trong suốt 40 ngày qua nên hiện các cánh rừng đều trong tình trạng khô hanh cao, độ ẩm không khí trung bình giao động ở mức từ 43-48%, nhiệt độ không khí lên đến 23,7-27,3 độ C.

Do vậy, khả năng xảy ra cháy rừng ở Lâm Đồng luôn ở mức báo động đỏ và có thể cháy hầu hết các kiểu rừng với tốc độ lây lan rất nhanh, trong đó nguy hiểm nhất là ở các vùng rừng bạch đàn, rừng keo và trảng cỏ, cây bụi…

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẩn cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương và các chủ rừng luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu có sự cố cháy xảy ra.

* Sáng 3-3, ông Hà Văn Duyệt - bí thư Huyện ủy huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) - cho biết suốt ngày và đêm 2-3, hơn 100 người là lực lượng kiểm lâm, cán bộ huyện, xã, dân quân, người dân địa phương đã quần nhau với "giặc lửa", dập tắt được vụ cháy rừng xảy ra tại xã Pù Nhi và Tam Chung.

Vụ cháy rừng xảy ra vào sáng 2-3 tại hai xã nêu trên, khi người dân địa phương phát hiện có từng đám cháy bốc lửa đỏ rực ở diện tích rừng trên đường vành đai biên giới giáp với bản Piềng Khạy, huyện Viêng Xay (nước bạn Lào).

Ngay sau đó, người dân ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi - nơi đầu tiên phát hiện vụ cháy rừng này đã báo với chính quyền địa phương và huy động lực lượng dập lửa. Theo đánh giá của UBND huyện Mường Lát, vụ cháy rừng này đã thiêu rụi hơn 2ha rừng, chủ yếu là rừng nghèo kiệt, rừng có cây lau, le...

Theo ông Hà Văn Duyệt, nguyên nhân của vụ cháy rừng này bước đầu được xác định là cháy lan từ diện tích rừng của bản Piềng Khạy, huyện Viêng Xay (nước bạn Lào), do người dân bên bản bạn đang vào mùa đốt nương, làm rẫy.

Ông Duyệt cho biết thêm: "Trước Tết Canh Dần vừa qua, tại bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn và bản Suối Phái, xã Tam Chung cũng xảy ra cháy rừng, đã thiêu rụi hơn 2ha rừng. Nguyên nhân là do cháy lan từ diện tích rừng của huyện Xốp Pâu (Lào) sang".

Tin bài liên quan:

Lào Cai: lại cháy rừng ở nhiều nơi Cháy vùng đệm vườn quốc gia Phú QuốcU Minh Hạ lo cháy từng ngàyCháy rừng tại Lào Cai có thể do đốt nương làm rẫyU Minh Hạ lo cháy từng ngày

LINH NHI - QUỐC HỘI - NHẤT HÙNG - HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất