19/02/2004 07:03 GMT+7

Chăn nuôi thú y: ngành học đa dạng

P.Đ.
P.Đ.

TT - Liên quan đến nhóm ngành nghề này ở bậc ĐH có các ngành: chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản. Ngành chăn nuôi đào tạo kỹ sư có khả năng tổ chức sản xuất, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm (di truyền chọn lọc giống, kỹ thuật nuôi dưỡng động vật, thiết kế chuồng trại, kỹ nghệ thú sản, vệ sinh môi trường chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh...).

Ngành học của bạn

Ngành nuôi trồng thủy sản đào tạo kỹ sư có kiến thức kỹ thuật nuôi trồng các loại thủy sản (cá, tôm), cải thiện giống, nghiên cứu bệnh thủy sản và biện pháp phòng trị. Ngành thú y đào tạo bác sĩ thú y có khả năng chẩn đoán, điều trị, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, thú cảnh, thú hoang dã, các bệnh lây giữa người và thú, kiểm dịch động vật, kiểm soát thú sản...

Đặc biệt, liên quan đến các ngành chăn nuôi thú y, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có hai chuyên ngành mới: chuyên ngành ngư y thuộc khoa nuôi trồng thủy sản đào tạo các kiến thức về bệnh động vật thủy sản, ngộ độc từ thủy sản, và chuyên ngành dược thú y thuộc ngành thú y đào tạo bác sĩ thú y chuyên ngành này. Khác với bậc đào tạo ĐH, ngành chăn nuôi và ngành thú y được ghép đào tạo chung ở bậc THCN.

Ngành chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thủy sản hệ ĐH tuyển sinh khối A hoặc B. Hệ THCN thi hai môn: toán, lý hoặc toán, sinh. Tốt nghiệp các ngành chăn nuôi, thú y, HSSV có thể thực hành thành thạo các thao tác xử lý liên quan đến sinh đẻ, truyền giống của vật nuôi, thực hiện tuyển chọn, cải tạo giống trên các loại vật nuôi gia đình, nuôi công nghiệp, các loại thú...; chẩn đoán, kiểm tra sức khỏe thường xuyên thú sống, kê đơn thuốc điều trị, phòng chống dịch bệnh...

P.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất