
Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra thêm nhiều cuộc tấn công trả đũa từ Nga.

Trong số rất nhiều yêu cầu từ phía Ukraine, liệu Liên minh châu Âu (EU) sẽ đáp ứng được bao nhiêu?

Ukraine khởi tố vụ án hình sự với ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Na Uy quyết định mua thêm 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới của Đức thay vì K2 Black Panther của Hàn Quốc, sau khi chuyển một số xe tăng đời cũ cho Ukraine.

Từng lo ngại Ukraine sẽ tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa, giờ Mỹ đã lần đầu tiên quyết định gửi các hệ thống có tầm bắn xa hơn cho Kiev, nhằm phục vụ chiến dịch tái chiếm lãnh thổ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra phát ngôn đáng chú ý này trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga ngày 2-2.

Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng gấp đôi số lượng binh sĩ Ukraine mà họ dự định huấn luyện, lên 30.000 người, nhằm tìm cách hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Matxcơva.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết xung đột Ukraine làm tăng doanh thu khí đốt của nước này, nhưng khẳng định Na Uy không phải là nước trục lợi từ chiến tranh.

Một trong những điệp viên hàng đầu của Nga dự báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không thể gây ra "thất bại chiến lược" cho Matxcơva, dù hỗ trợ quân sự trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine.

Điện Kremlin nói việc treo thưởng cho binh sĩ tiêu diệt hoặc thu giữ xe tăng phương Tây trên chiến trường Ukraine sẽ thúc đẩy lực lượng Nga giành chiến thắng.

Theo báo Financial Times, cuộc xung đột Nga - Ukraine cho thấy kho dự trữ vũ khí của các quân đội phương Tây được trang bị rất kém cho chiến tranh.

Tờ El Pais đưa tin Tây Ban Nha có kế hoạch gửi từ 4 đến 6 xe tăng Leopard 2A4 do Đức chế tạo tới Ukraine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẵn sàng cân nhắc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nếu được cả hai nước này và Mỹ yêu cầu.

Dù các nước phương Tây đồng ý cấp xe tăng và một số còn cân nhắc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng câu hỏi hiện nay là liệu các vũ khí này có kịp đến với Ukraine khi chiến sự đang ác liệt và Nga đã bắt đầu đợt phản công lớn?

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định nước này sẽ nhận từ 120 tới 140 chiếc xe tăng trong đợt chuyển giao đầu tiên. Trong số này có xe tăng Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo cơ quan hữu quan Nga đàm phán cùng Belarus để thiết lập trung tâm huấn luyện chung.

Thống đốc vùng Zabaikalsky thuộc Nga tuyên bố trao thưởng 43.000 USD - tương đương 1 tỉ đồng - cho binh sĩ nào thu giữ xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard mà Đức cam kết cung cấp cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Ukraine chỉ trích Tổng thống Croatia Zoran Milanovic vì nói rằng Crimea sẽ không bao giờ trở lại với sự kiểm soát của Ukraine, và mô tả bình luận của ông Milanovic là "không thể chấp nhận được".

Báo Asia Times nhận định kế hoạch gửi xe tăng cho Kiev của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có nguy cơ khiến nhiều người Ukraine thiệt mạng hơn, đồng thời mở rộng xung đột hiện nay thành cuộc chiến giữa Nga và phương Tây.

"Argentina và khu vực Mỹ Latin không có kế hoạch gửi vũ khí tới Ukraine hay bất kỳ khu vực xung đột nào khác" - Tổng thống Argentina Alberto Fernandez khẳng định trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.