09/08/2009 08:40 GMT+7

Bão số 6 đi như "gã say rượu"

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Chiều 7-8, bão số 6 (Goni) suy yếu thành vùng áp thấp trên vịnh Bắc bộ, nhưng đến 4g sáng 8-8 lại mạnh lên thành bão uy hiếp các tỉnh Bắc Trung bộ... Đây là cơn bão bất thường, hướng đi như “gã say rượu” khiến cơ quan dự báo các nước ở nhiều thời điểm đưa ra dự báo khác nhau. Tuổi Trẻ đã trao đổi với những người có trách nhiệm về cơn bão bất thường này.

rLQBUZny.jpgPhóng to

Chiều 8-8, người dân xã Nhân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đưa thuyền lên bờ tránh bão -Ảnh: Lam Giang

- Bão số 6 sau khi đi vào ven biển Quảng Đông (Trung Quốc) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Chiều tối 7-8, chúng tôi phát bản tin thông báo thành vùng áp thấp. Nó đi rất chậm và xuyên qua bán đảo Lôi Châu trở lại phía bắc vịnh Bắc bộ gặp những điều kiện thuận lợi cho áp thấp mạnh lại thành bão.

Nguyên nhân để vùng áp thấp mạnh trở lại thành bão là do nhiệt độ mặt nước biển của vịnh Bắc bộ đang ở khoảng 30-31OC, rất thuận tiện cho sự phát triển của những xoáy thuận nhiệt đới. Cùng với sự phát triển của mây, vùng thấp phát triển thành ATNĐ. Đến 4g sáng 8-8, ATNĐ đã mạnh lên thành bão (cấp 8).

dY7TRBuH.jpgPhóng toSơ đồ đường đi của bão số 6 -Đồ họa: Như Khanh

Bão số 6 đổi hướng ra biển Đông

Đến cuối giờ chiều qua, bão số 6 đã đổi hướng ra phía đông khi cách đất liền nước ta khoảng 120km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng giữa đông đông nam và đông với tốc độ khoảng 10km/giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển nam vịnh Bắc bộ và vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị rồi di chuyển tới vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển nam vịnh Bắc bộ và phía bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Cần chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Dù bão Morakot đã di chuyển về phía Đài Loan và suy yếu, không ảnh hưởng đến nước ta nhưng do hoàn lưu của bão, khu vực giữa và nam biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực đông bắc biển Đông mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Để áp thấp mạnh lên thành bão còn có nhiều yếu tố khác nhưng cụ thể từng yếu tố gì đến thời điểm này chưa thể biết hết được. Sự tương tác của cơn bão Morakot (xuất hiện ở phía đông Philippines) trong ngày 7-8 cũng chỉ tác động đến hướng đi của bão chứ không có khả năng làm bão số 6 mạnh lên.

* Ông Bùi Minh Tăng (giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương):

- Cơn bão này được phát hiện từ ngày 1-8 và di chuyển rất phức tạp. Khi vùng áp thấp xuất hiện ở phía đông Philippines, các cơ quan khí tượng của quốc tế và khu vực đều cho rằng bão sẽ đi tràn qua đảo Luzon (Philippines) rồi đi lên phía đông bắc hướng về Đài Loan. Nhưng thực tế diễn biến của bão lại theo chiều hướng khác.

Tính đến 13g ngày 8-8, bão số 6 đã có bảy lần thay đổi hướng đi, khi đến bán đảo Lôi Châu đã thay đổi năm lần. Cơn bão này có tốc độ biến đổi nhanh chậm bất thường. Từ phía đông đảo Luzon bão đi với tốc độ 35km/giờ thẳng hướng tây vào biển Đông rồi lại chuyển hướng bắc rồi đông bắc, tây bắc...

Sau khi qua đất liền Quảng Đông (Trung Quốc), bão thành vùng áp thấp rồi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi lại thành bão. Tính từ khi còn là vùng thấp (ngày 31-7) đến ngày 8-8 bão đã tồn tại 11 ngày nhưng không bị tiêu hao năng lượng. Bão số 6 đi trên đất liền Quảng Đông khoảng 300-400km vẫn không suy yếu dù sức gió chỉ cấp 8. Trong khi đó bão cấp 8 vào bờ chỉ vài giờ là thành vùng áp thấp. Trường hợp này chưa từng có.

Trong lịch sử cũng có những cơn bão tràn qua đảo Hải Nam rồi vòng ngược ra biển Đông, nhưng chưa có cơn bão nào đổ bộ lên bờ biển Quảng Đông lại vòng vào vịnh Bắc bộ rồi đi xuống phía dưới. Sự bất thường của cơn bão này khiến việc dự báo rất khó khăn. Cả đêm 7-8 cứ một giờ chúng tôi “hội chẩn” bão một lần, đến 1g30 sáng thấy vùng áp thấp mạnh thành áp thấp nhiệt đới cách bờ biển VN 270-300km chúng tôi đã phát tin. Nửa giờ sau các đài Mỹ, Hong Kong, Nhật Bản cũng phát tin áp thấp nhiệt đới, đến 4g sáng 8-8 thì áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão.

Bão thay đổi liên tục nên dự báo cực kỳ khó khăn. Không chỉ VN mà các nước cũng gặp tình trạng này.

Gần 100 người mất tích do bão Goni

-Quảng Ngãi: 11 ngư dân mất tích từ 25-7

Tân Hoa xã ngày 8-8 cho biết gần 100 thuyền viên người Campuchia, VN và Trung Quốc đang mất tích ở khu vực ngoài khơi phía nam đảo Hải Nam, khi cơn bão nhiệt đới Goni (bão số 6) bất ngờ mạnh trở lại vào rạng sáng 8-8. Trong một diễn biến khác, bão Morakot đang hướng thẳng đến phía đông nam Trung Quốc sau khi gây lũ lụt làm chết 11 người ở Philippines và làm ít nhất năm người chết và mất tích, 10 người bị thương khi quét qua lãnh thổ Đài Loan ngày 7-8.

TTXVN dẫn nguồn phóng viên Tân Hoa xã từ Trung tâm Cứu trợ trên biển tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) cho biết toàn bộ 10 thuyền viên trên một tàu chở hàng mang quốc tịch VN mất tích do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Goni tại cảng Bát Sở, thành phố Đông Phương ngày 8-8 đã được cứu sống. Ngoài ra, 11 thuyền viên trên một tàu chở hàng mang quốc tịch Campuchia cũng được cứu, vẫn còn bốn người mất tích. Trước đó, Trung tâm Cứu trợ trên biển tỉnh Hải Nam nhận được tin báo một tàu chở hàng VN đã phát tín hiệu cấp cứu lúc 2g ngày 8-8. Trên tàu có 10 người đều là thuyền viên VN.

* Theo tin từ UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), sáng 8-8, tàu cá của ông Nguyễn Văn Trung (trú ở thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim) cùng với sáu người đã bị chìm tại vùng biển Mũi Lốc, cách bờ hơn 20km. Rất may lúc đó tàu anh Phạm Văn Vĩ trên đường về bờ trú bão đã cứu được cả sáu người và đưa về bờ an toàn. Cùng ngày, tàu ông Trần Xuân Trung ở xã Thạch Bằng cũng bị chìm ở cửa Lói và đã được các tàu bạn cứu.

* Tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết từ ngày 25-7 đến nay, tàu QNg 8678-TS của ông Huỳnh Văn Đậu ở xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ (trên tàu có 11 lao động) đã mất tích trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa. Tàu của ông Đậu xuất bến tại cửa biển Mỹ Á thuộc xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ vào ngày 8-7, đánh bắt xa bờ ở các vùng biển phía Nam.

Suốt nửa tháng qua, mặc dù các đài canh khu vực duyên hải miền Trung và phía Nam đã liên tục liên lạc với tần số máy Icom 8119 của tàu QNg 8678-TS nhưng không thể liên lạc được.

Cùng ngày, đại tá Bùi Phụ Phú, phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, cho biết sau bảy ngày bị tàu kiểm ngư Trung Quốc bắt giữ ở vùng biển Hoàng Sa, 13 ngư dân đi trên tàu QNg 95031-TS của ông Nguyễn Tấn Lự (ở xã Bình Châu, Bình Sơn) vẫn bặt vô âm tín. Còn 12 ngư dân ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn cũng bị phía Trung Quốc bắt tạm giữ ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa từ trung tuần tháng 6 đến nay vẫn chưa được trả về với gia đình.

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất