Phóng to |
| Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp Bộ trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-9 - Ảnh: AFP |
Theo AFP, trở lại châu Á - Thái Bình Dương lần này, tức lần thứ ba của mình từ tháng 5-2012 đến nay, ngoại trưởng Mỹ dành hai ngày để thảo luận với giới lãnh đạo Trung Quốc.
ASEAN như một trung tâm khu vực
Tại Indonesia trước đó, Ngoại trưởng Clinton đã lần đầu tiên đến Ban thư ký ASEAN có trụ sở tại Jakarta. Trong cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan và các đại diện thường trực ASEAN, Ngoại trưởng Clinton đã nhấn mạnh Mỹ quan tâm đến một vai trò trung tâm trong khu vực của ASEAN, một khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh và ổn định. Bà bày tỏ tin tưởng mối quan hệ ASEAN - Mỹ ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả hơn và nhấn mạnh Mỹ coi ASEAN là trung tâm đối với sự ổn định khu vực và phát triển kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương.
Đề cập vấn đề biển Đông, ngoại trưởng Mỹ cho rằng mọi tranh chấp chủ quyền ở khu vực này cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tránh sử dụng vũ lực và không làm gia tăng căng thẳng liên quan đến các tranh chấp ở biển Đông. Bà cũng kêu gọi ASEAN và các bên liên quan nhanh chóng đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC). “Mỹ mạnh mẽ cho rằng không bên nào được có bất cứ bước đi nào làm tăng căng thẳng hay có bất cứ hành động nào bị xem là ép buộc, đe dọa để có lợi cho tuyên bố chủ quyền của bên đó” - Ngoại trưởng Clinton nhấn mạnh. Bà bày tỏ hi vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được những tiến bộ quan trọng trong giải quyết tranh chấp ở biển Đông trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 ở Campuchia.
Philippines ngày 4-9 đã hoan nghênh phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. “Từ lâu, chúng ta đã nỗ lực để đạt được bộ quy tắc này. Bộ quy tắc ứng xử sẽ giúp giảm thiểu đối đầu tại khu vực biển Đông. Đó là những gì chúng ta đang tìm kiếm. Chúng ta cần chung một tiếng nói. Nếu đoàn kết lại, chúng ta có thể ứng phó trước nước lớn và chúng ta có thể theo đuổi một giải pháp thống nhất trong nội bộ ASEAN và các bên thứ ba” - AFP dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin.
“Bà ấy chỉ mong muốn COC sẽ được thực hiện nhanh hơn và chúng ta sẽ đến đích nhanh hơn, đó là mục đích của ASEAN và đó cũng sẽ là mục tiêu của Trung Quốc” - Jakarta Post dẫn lời Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết.
Bắc Kinh lạnh nhạt
Khác với những lần trước, Bắc Kinh lần này đã phản ứng lạnh nhạt, hoài nghi và dè dặt với chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ. Truyền thông Trung Quốc đã “dàn chào” bằng cách đồng loạt chỉ trích và thẳng thừng cáo buộc nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ này là “kẻ phá bĩnh”, khi đang ra sức dùng ảnh hưởng ngoại giao để vận động các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng hợp tác kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc.
Tân Hoa xã liên tục cáo buộc Mỹ cần phải dừng lại mọi chính sách mà Bắc Kinh cho là đang kiềm chế ảnh hưởng chính trị của mình trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng vấn đề biển Đông nên được giải quyết trực tiếp giữa các bên liên quan và ngầm cảnh báo Washington không nên can thiệp. “Các nước bên ngoài biển Đông nên tôn trọng sự lựa chọn của các bên liên quan và nên giữ quan điểm công bằng trong vấn đề này. Chúng tôi đã nhiều lần nói với Mỹ là họ không có vai trò gì ở đây, không phải là một lực lượng hữu ích trong tranh chấp biển. Hãy cho thấy thiện ý đối với hòa bình và ổn định ở biển Đông thay vì gây ra những hậu quả tiêu cực cho nơi này” - Tân Hoa xã dẫn lời ông Hồng Lỗi lập luận.
Thời Báo Hoàn Cầu ngày 4-9 cũng đã đổ tội cho Mỹ đã gây ra những va chạm giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. “Những di sản” của bà Clinton là một trong những nguyên nhân đang làm “tổn hại sâu sắc” đến mối quan hệ song phương Mỹ - Trung. “Mỹ hãy ngừng vai trò là một kẻ gây hấn lén lút đang đứng sau một số quốc gia trong khu vực để làm căng thẳng mọi mối quan hệ ở đây” - tờ báo này hùng hổ vạch tội.
|
Nga trở lại châu Á - Thái Bình Dương Matxcơva đang muốn khẳng định sự hiện diện của mình ở châu Á - Thái Bình Dương thông qua Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà nước này chủ trì vào hai ngày 8 và 9-9. Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đã hé lộ ý định này của Nga khi ông chọn thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông để ghi dấu ấn cho Nga như một quốc gia hùng mạnh ở Thái Bình Dương, thay vì ở thủ đô Matxcơva hay thành phố Saint Petersburg. “Thị phần của Nga trong tổng thương mại tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chỉ khoảng 1%. Rõ ràng con số này không tương xứng với vị thế chính trị lẫn lợi ích kinh tế của Nga” - AFP dẫn lời đại sứ Nga ở APEC Gennady Ovechko nói. Trước mắt, vị trí của Nga tại châu Á - Thái Bình Dương còn là một nghịch lý, nhưng tiềm năng phát triển mạnh của Nga ở khu vực này là rất lớn. Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú trong khi các nền kinh tế châu Á lại đang khát dầu và khí gas. Matxcơva từ lâu đã xem châu Âu là đối tác truyền thống trong thương mại, song trước một châu Âu đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, Nga muốn quay lại châu Á để tái cân bằng nước Nga theo hướng Đông và để kinh tế Nga phát triển theo nhịp đập chung của khu vực này. “Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ phụ thuộc vào APEC” - Bộ trưởng tài chính Nga Anton Silunaov nhấn mạnh.
|


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận