
Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Trump công khai yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận ngay đề xuất đàm phán trực tiếp từ Nga.

Tân Thủ tướng Đức Merz tin rằng thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày ở Ukraine là khả thi nhưng "quả bóng giờ hoàn toàn nằm trong sân của Matxcơva".

Nga xác nhận lệnh ngừng bắn 3 ngày đã kết thúc, và ngay sau đó diễn ra cuộc tấn công bằng drone tại vùng thủ đô của Ukraine.

Ông Putin đưa ra lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Ukraine, vài giờ sau khi Kiev và các lãnh đạo châu Âu kêu gọi ngừng bắn 30 ngày từ đầu tuần sau.

Ngày 10-5, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Ba Lan đã nhất trí sẽ kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày với Ukraine, bắt đầu từ ngày 12-5.

Lần đầu tiên Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến Ukraine trong một chuyến thăm cấp cao.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora khẳng định sự tham gia của quân đội Triều Tiên ở chiến sự vùng Kursk là minh chứng cho thấy Matxcơva và Bình Nhưỡng là 'đồng minh'.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cảnh báo Nga sắp tiến hành không kích lớn, và kêu gọi công dân Mỹ tại Ukraine chuẩn bị trú ẩn ngay lập tức nếu có cảnh báo không kích.

Một ngày kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn ba ngày, giới chức hai nước ngày 9-5 vẫn liên tục tố nhau tấn công đối phương hàng trăm lần.

Tổng thống Zelensky kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày, điều ông xem là chỉ báo thực sự cho hòa bình, và khẳng định Ukraine sẵn sàng bắt đầu ngay lập tức nếu phía Nga đồng thuận.

Tình hình chiến sự Ukraine tạm lắng từ khi lệnh ngừng bắn 3 ngày của Nga bắt đầu có hiệu lực, nhưng hai bên đã lên tiếng tố cáo nhau.

Trong bối cảnh châu Âu kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh đoàn kết chống lại Nga.

Ông Trump và các quan chức Mỹ bày tỏ sự không hài lòng khi Nga và Ukraine chưa có động thái đàm phán ngừng bắn.

Truyền thông Nga đưa tin lệnh ngừng bắn của nước này nhân Ngày Chiến thắng đã chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 8-5.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Nga - Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ ba của hai nước này.

Nga cho biết đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết, gồm cả việc hạn chế truy cập Internet di động, để đảm bảo an toàn cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5.

Theo quan chức Nga, đây sẽ là một trong những nội dung trong cuộc trao đổi thân mật giữa hai nhà lãnh đạo sắp tới, nhân chuyến thăm đến Nga dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của ông Tập.

Theo báo O Globo của Brazil, quốc gia Nam Mỹ này tin rằng Nhà Trắng đã không giữ lời hứa chấm dứt chiến sự Ukraine.

Chính quyền do Nga bổ nhiệm tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea đã hủy lễ diễu binh Ngày Chiến thắng năm nay do lo ngại an toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây thời gian qua cố tình khiêu khích ông sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.