29/11/2018 20:08 GMT+7

Yêu cầu khẩn trương sửa chữa quốc lộ 1 ở Phú Yên hỏng nặng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ông Huỳnh Tấn Việt - bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên -yêu cầu đại diện chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên khẩn trương sửa chữa đoạn quốc lộ này.

Yêu cầu khẩn trương sửa chữa quốc lộ 1 ở Phú Yên hỏng nặng - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên hỏng nặng - Ảnh: DUY THANH

Chiều 29-11, ông Huỳnh Tấn Việt đã đi kiểm tra thực tế tình hình hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Một ngày trước đó, Tuổi Trẻ Online đã có phản ánh về tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, mất an toàn giao thông của nhiều đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên.

Tại hiện trường, ông Việt yêu cầu lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư dự án, phải khẩn trương đôn đốc các nhà thầu sửa chữa hư hỏng của đoạn quốc lộ 1 qua Phú Yên.

"Việc sửa chữa, khắc phục quốc lộ 1 phải khẩn trương nhưng đảm bảo chất lượng, mỹ quan và an toàn giao thông" - ông Việt nhấn mạnh.

Ông Vũ Ngọc Dương - phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long - cho hay sau nhiều đợt mưa lớn, quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên bị hư hỏng nặng. Mặt đường phát sinh ổ gà, sình lún.

Ông Dương cho biết từ chiều tối 28-11, các mũi thi công đồng loạt sửa chữa các hư hỏng trên toàn tuyến, làm việc cả ngày đêm.

"Riêng đoạn qua đèo Quán Cau bị hư hỏng nặng, các nhà thầu tập trung khắc phục ổ gà bằng bêtông nhựa. Ngoài các thiết bị có sẵn, ban cũng yêu cầu các nhà thầu tăng cường xe máy, thiết bị thuê từ bên ngoài để tham gia sửa chữa, cố gắng đến 10-12 là hoàn thành" - ông Dương nói.

Ngày 29-11, các nhà thầu khác cũng đổ quân vá đường, khắc phục các hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên.

Yêu cầu khẩn trương sửa chữa quốc lộ 1 ở Phú Yên hỏng nặng - Ảnh 2.

Ngày 29-11, tranh thủ trời nắng, các nhà thầu đổ quân sửa chữa quốc lộ 1 qua Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông vận tải Phú Yên, dự án mở rộng quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 9-2015, hiện đang trong thời gian bảo hành.

Tuy nhiên, trong các năm vừa qua, nhất là vào mùa mưa, liên tục xuất hiện tình trạng hư hỏng mặt đường, ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

Cũng theo báo cáo trên, vừa qua Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt cho thi công bổ sung các hạng mục với tổng kinh phí thực hiện khoảng 113,5 tỉ đồng.

Trong đó gần 57 tỉ đồng để xây dựng thêm hệ thống thoát nước, gia cố mái taluy nền đường và xử lý điểm sụt trượt khu vực dốc Vườn Xoài.

Khoảng 56,6 tỉ đồng còn lại dùng để sửa chữa triệt để hư hỏng mặt đường và tăng cường lớp bêtông nhựa polymer với tổng chiều dài hơn 12km qua TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và hai huyện Tuy An, Đông Hòa.

Tuy nhiên, theo Sở Giao thông vận tải Phú Yên, tiến độ triển khai thi công các hạng mục trên thời gian qua rất chậm, lại sửa chữa vào mùa mưa nên phát sinh nhiều hư hỏng; có nơi sửa xong lại tiếp tục hư.

Việc thực hiện đảm bảo giao thông trong thời gian xảy ra mưa lũ chưa kịp thời, chưa đáp ứng được việc lưu thông an toàn cho xe cộ qua lại.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên