20/03/2019 18:58 GMT+7

Xúc động ếch bố dụ kẻ thù tấn công mình để bảo vệ con

ĐỒNG LỘC (Nguồn: BBC)
ĐỒNG LỘC (Nguồn: BBC)

TTO - Để bảo vệ đàn con tương lai, ếch kính chấp nhận nguy hiểm, dụ bọn ong hung tợn đến tấn công mình thay cho đám trứng.

Ếch kính bố dụ kẻ thù tấn công mình để bảo vệ con - Nguồn: BBC

Ếch kính (glass frog) là loài động vật độc đáo thuộc nhóm ếch chuyên sống trên cây (arboreal), chỉ được tìm thấy ở khu vực Trung và Nam Mỹ.

Chúng được đặt tên là ếch kính vì có lớp da trong suốt, có thể nhìn thấy các cơ quan bên trong cơ thể. 

Đến mùa giao phối, chúng xuống đất và sống ven bờ các dòng suối. Ếch cái đẻ trứng trên đám cành lá mọc xòe trên mặt nước. 

Sau khi đẻ trứng, ếch cái sẽ bỏ đi, ếch đực ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ đám trứng trong hai tuần. Khi trứng nở, đám nòng nọc sẽ rơi xuống nước và sống ở đó cho đến lúc mọc chân mới leo lên sống trên cây.

Trứng ếch là món ăn ưa thích của một loài ong, ếch bố phải làm mọi cách để bảo vệ đàn con tương lai, kể cả chấp nhận hiểm nguy dùng thân mình để đánh lừa lũ ong hung tợn.

Ngả mũ trước những bà mẹ vĩ đại trong tự nhiên Ngả mũ trước những bà mẹ vĩ đại trong tự nhiên

TTO - Không chỉ con người, nhiều động vật cũng thể hiện tấm lòng bao la của người mẹ khi sẵn sàng mất mạng để con chào đời.

ĐỒNG LỘC (Nguồn: BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên