09/03/2018 20:23 GMT+7

Xử lý nghiêm cá nhân xây công trình khủng xâm phạm Tràng An

V.V.TUÂN
V.V.TUÂN

TTO - Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch yêu cầu tỉnh Ninh Bình xử lý nghiêm công trình xây dựng “khủng” xâm phạm di sản thế giới Tràng An. Đồng thời tỉnh Ninh Bình thành lập đoàn thanh tra toàn diện dự án sai phạm này.

Xử lý nghiêm cá nhân xây công trình khủng xâm phạm Tràng An - Ảnh 1.

Công trình bậc thang lên núi Huyền Vũ dài 1km, được xây dựng trái phép từ giữa năm 2017 nhưng không được ngăn chặn - Ảnh: Báo Văn Hóa

Ngày 8-3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Đặng Thị Bích Liên ký công văn gửi UBND tỉnh Ninh Bình.

Công văn cho biết ngày 5-3, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đã cử đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Xử lý nghiêm minh

Sau đó, Sở Du lịch Ninh Bình và đoàn kiểm tra đã báo cáo về hành vi vi phạm xây dựng công trình trái phép tại núi Cái Hạ, trong khu di sản quần thể danh thắng Tràng An của ông Nguyễn Văn Son - giám đốc Công ty du lịch Tràng An.

Vì vậy Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đề nghị tỉnh Ninh Bình đình chỉ các hoạt động dịch vụ, du lịch chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khu vực núi Cái Hạ.

Đồng thời tỉnh Ninh Bình xử lý nghiêm các hoạt động xây dựng trái phép tại khu vực trên để hoàn trả mặt bằng.

Trước đó, ngày 7-3, tỉnh Ninh Bình đã công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty du lịch Tràng An.

Ông Đinh Chung Phụng, phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình, làm trưởng đoàn thanh tra cùng các thành viên đại diện 13 ban, ngành chức năng.

Đoàn thanh tra tập trung vào các nội dung: việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, văn hóa, bảo vệ và phát triển rừng cùng với việc chấp hành các quy định của một số luật như: Doanh nghiệp, Lao động, Thuế cùng các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, in ấn phẩm, tuyên truyền, quảng cáo...

Ngoài ra, đoàn kiểm tra liên ngành còn xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể và các đơn vị liên quan đến việc xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An đã được UNESCO công nhận do Công ty du lịch Tràng An vi phạm.

Đơn vị xây dựng thừa nhận sai trái

Tại hội nghị công bố quyết định thanh tra, đại diện Công ty du lịch Tràng An là ông Nguyễn Văn Son đã thừa nhận việc xây dựng công trình tại núi Cái Hạ là sai trái khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ông Đinh Chung Phụng đã yêu cầu Công ty du lịch Tràng An dừng ngay các hoạt động đón khách tham quan, du lịch trên công trình tại núi Cái Hạ.

Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày. Kết quả thanh tra sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian qua, Công ty du lịch Tràng An đã tự ý xây dựng trái phép bậc thang lên xuống đỉnh núi Cái Hạ và đón khách lên tham quan khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

Công ty tự ý mở tuyến du lịch "Tràng An cổ" để đưa đón vận chuyển khách bằng thuyền khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sở Du lịch Ninh Bình yêu cầu Công ty du lịch Tràng An chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh, đón tiếp khách du lịch tại khu du lịch "Tràng An cổ’’, đồng thời giao thanh tra Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 6-3, ông Phạm Xuân Phúc, phó chánh Thanh tra Bộ Văn hoá - thể thao và du lịch, cung cấp thông tin cho báo chí, từ giữa năm 2017, Công ty du lịch Tràng An đã tự ý xây dựng công trình cổng và đường lên núi Cái Hạ với chiều dài hơn 1km với hơn 2.000 bậc lên xuống.

Các công trình này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng vẫn được hoàn thành.

Từ tháng 8-2017, xã Trường Yên có 5 văn bản gửi đến Công ty du lịch Tràng An nêu rõ đây là công trình xây dựng trái phép và yêu cầu đơn vị dừng thi công, trả lại mặt bằng cho di tích.

Nhưng công ty này phớt lờ, tiếp tục thi công, đến cuối năm 2017 thì hoàn thành.

V.V.TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên