20/07/2017 19:19 GMT+7

Xích lô rước dâu đám cưới tập thể 22 đôi công nhân

LƯƠNG XUÂN TRÀ
LƯƠNG XUÂN TRÀ

TTO - Lần đầu tiên Huế sẽ tổ chức đám cưới tập thể cho 22 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Xe xích lô sẽ rước các cặp đôi chạy qua một số tuyến đường trước khi cử hành hôn lễ.

Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu trong buổi họp báo sáng nay 20-7
Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu trong buổi họp báo sáng nay 20-7

Ngày 20-7, Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết lần đầu tiên tại Huế có một đám cưới tập thể cho 22 cặp đôi công nhân. 

Các cặp đôi được lựa chọn tham gia đám cưới tập thể lần này là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phần lớn các cặp đôi này sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân, các vùng nông thôn, có tuổi đời thấp nhất là 20 tuổi, lớn nhất ngoài 45 tuổi, kết hôn thần thứ nhất, đã có giấy đăng ký kết hôn và chưa tổ chức đám cưới.

Theo kế hoạch, 7h45 ngày 28-7, đoàn xe xích lô sẽ tiến hành rước dâu tại trụ sở LĐLĐ tỉnh (2 Đống Đa, TP. Huế) đi qua một số tuyến đường ở trung tâm TP. Huế, cầu Phú Xuân, Trường Tiền và dừng chân tại Trung tâm tổ chức sự kiện Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (100 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP. Huế).

Lễ cưới chính thức sẽ được tổ chức tại đây vào lúc 9h00 ngày 28-7.

Mỗi cặp đôi sẽ được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 2 bàn tiệc mặn, 1 cặp nhẫn cưới trị giá 1 chỉ vàng 9999 cùng nhiều chương trình khác như tặng ảnh cưới lưu niệm, phòng tân hôn, áo cưới cô dâu, xe rước dâu...

Sự kiện này là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

LƯƠNG XUÂN TRÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên