26/06/2018 09:35 GMT+7

Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu 'lạ', phân hóa cao

THÁI THỊNH - HÀ THANH - DOÃN HÒA - THU HÀ - LÊ TRUNG
THÁI THỊNH - HÀ THANH - DOÃN HÒA - THU HÀ - LÊ TRUNG

TTO - Những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn hóa kỳ thi THPT quốc gia 2018 cho biết đề thi năm nay có tính phân hóa cao và có nhiều câu 'lạ'.

Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 1.
Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 2.
Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 3.
Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 4.

Thí sinh Nguyễn Thanh Huyền nhận xét đề hóa năm nay - Video: THÁI THỊNH

Thí sinh Nguyễn Thanh Huyền tại điểm thi THCS Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định cho biết đề hóa có 40 câu, trong đó 20% là kiến thức lớp 11. Đề thi có tính phân hóa cao.

Tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Phạm Văn Bắc, thí sinh tự do cho biết mình làm được 60%. Đề thi hóa khó nhất ở phần điện phân, em làm 25 câu đầu.

Thí sinh Bùi Linh Nhi, quê ở Hà Nội nói em làm chắc chắn đúng một nửa trong số 40 câu. Một nửa còn lại cần tư duy.

"Đề tập trung ra cả lớp 11, 12, khó nhất 8-9 câu cuối "nhìn không ra" từ este đến kim loại, các dạng bài hỗn hợp. Nếu muốn tốt nghiệp tầm 6-7 điểm không khó, nhưng với thí sinh thi đại học thì phân loại hơn nhiều", thí sinh này nói.

Thí sinh Đặng Minh Vỹ, Hà Tây, Hà Nội nói đề hóa năm nay có nhiều câu lạ - Video: DANH TRỌNG

Thí sinh Đặng Minh Vỹ, Hà Tây, Hà Nội dự thi tại điểm trường Đại học Công nghiệp chia sẻ đề thi hóa năm nay khó hơn năm ngoái, có nhiều câu lạ, đề khá dài so với thời gian 90 phút.

Thí sinh Võ Đình Hoàng dự thị tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An cũng nhận xét đề rộng và khó.

Thí sinh Nguyễn Minh Long tại cụm thi THCS Lê Văn Tám, TP.HCM cho biết đề hóa năm nay có 8 câu nằm trong kiến thức lớp 11 bao gồm cả vô cơ lẫn hữu cơ. Còn lại kiến thức dàn trải của lớp 12.

"Đối với mình đề năm nay khá khó, đề năm trước dễ hơn. Lần này mình chỉ chắc khoảng 25 câu", Long nói.

Xem đề hóa THPT quốc gia: nhiều câu lạ, phân hóa cao - Ảnh 7.

Thí sinh ra về sau khi kết thúc môn hóa - Ảnh: DANH TRỌNG

Thí sinh Nguyễn Văn Quang, Quảng Nam đánh giá đề khá khó, nhất là 10 câu cuối - Video: LÊ TRUNG

Tại điểm thi trường THCS Lý Tự Trọng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, thí sinh Nguyễn Văn Quang cho rằng đề hóa khá khó. Từ câu 1-25 dễ thở, những câu sau khó dần, bắt đầu phân loại thí sinh rõ rệt. 

Phần nội dung lớp 11 ít, chủ yếu tập trung ở kiến thức lớp 12. Khó nhất là phần hóa hữu cơ, bài tập nâng cao nhiều, nhất là 10 câu cuối rất khó.

“Em làm được khoảng 50% bài thi, đó cũng là mục tiêu của em đặt ra trước kỳ thi”, Quang chia sẻ.

Đón xem bài giải, điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online Đón xem bài giải, điểm thi THPT quốc gia 2018 trên Tuổi Trẻ Online

TTO - Để đáp ứng nhu cầu tham khảo thông tin, đối chiếu và so sánh bài làm của thí sinh, Tuổi Trẻ tổ chức đăng bài giải tất cả các môn thi THPT quốc gia 2018.

THÁI THỊNH - HÀ THANH - DOÃN HÒA - THU HÀ - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên