01/03/2018 08:01 GMT+7

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương

BÁ DŨNG - CÔNG ĐÔNG - THẢO NHI - H.HIẾU
BÁ DŨNG - CÔNG ĐÔNG - THẢO NHI - H.HIẾU

TTO - Chiếc xe khách từ Hà Nam đi theo hướng Quảng Nam - Kon Tum, khi đến đèo Lò Xo bất ngờ bị lật, lao xuống vực trong đêm khiến 1 người chết, 19 người bị thương.

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Sáng 1-3, đại tá Lê Đình Toàn - trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum - cho biết rạng sáng nay vừa xảy ra vụ lật xe trên đèo Lò Xo (huyện Đăk Glei). 

Theo đại tá Toàn, chiếc xe bị lật rơi xuống vực khi đang lưu thông tại vị trí rất nguy hiểm trên đèo Lò Xo. Khu vực xảy ra lật xe này trước đây từng xảy vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến nhiều người chết.

Sự việc xảy ra lúc 2h30, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Hà Nam lưu thông theo hướng Quảng Nam - Kon Tum, khi đến tại Km 1929+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei) lúc đổ đèo Lò Xo thì gặp nạn. 

Chiếc ôtô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 70m. Hậu quả, tài xế Vũ Văn Huy bị văng ra khỏi xe, chết ngay tại chỗ, 19 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT túc trực trên đỉnh đèo Lò Xo khu vực địa phận tỉnh Kon Tum đã huy động người dân cùng xuống cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Lực lượng cứu hộ dùng dây đưa nạn nhân từ dưới vực sâu lên phía trên đường Hồ Chí Minh.

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 2.

Tìm cách đưa nạn nhân lên trên - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Ông Đào Duy Khánh - giám đốc Sở Y tế Kon Tum, cho biết trong số 19 người bị thương có 3 người bị thương nhẹ (một người trong số này đã đón xe khách tiếp tục hành trình), hiện 16 nạn nhân đã chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Đại tá Lê Đình Toàn cho biết hiện nay tại hiện trường, các lực lượng chức năng tiến hành rà soát thông tin để báo về gia đình các nạn nhân. Cơ quan điều tra Công an huyện Đak Glei sẽ tiến hành điều tra theo phân cấp.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum, sau khi nhận được tin về vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương. 

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, đã trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 3.

Hành khách trên xe bị nạn được đưa lên trên - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 4.

Lực lượng công an, y bác sĩ và người dân có mặt cứu giúp các nạn nhân - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 5.

Lực lượng cấp cứu hỗ trợ nạn nhân - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 6.

Xe cảnh sát tại hiện trường - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 7.

Bên trong chiếc xe bị nạn - Ảnh: CTV

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 8.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 9.

Một nạn nhân vụ tai nạn được đưa đến Trung tâm y tế huyện Đăk Glei - Ảnh: HUỲNH CÔNG ĐÔNG

Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo, 1 người chết, 19 người bị thương - Ảnh 10.

Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Nhiều vụ lật xe thảm khốc trên đèo Lò Xo:

- Ngày 21-4-2005, xe khách chở 31 cựu chiến binh phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) trên đường thăm chiến trường xưa bị rơi xuống vực sâu hơn 70m, 30 cựu chiến binh cùng tài xế và hai phụ xe tử nạn. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ trước đến nay trên con đèo này

- Ngày 12-11- 2006, xe khách từ Kon Tum đi Quảng Nam bị lật, tài xế chết tại chỗ, 10 người khác bị thương.

- Ngày 13-2- 2011, xe khách Bắc Giang - TP.HCM bị lật. 21/54 hành khách trên xe bị thương.

- Ngày 19-8- 2015, xe tải đang chạy hướng Kon Tum - Đà Nẵng bất ngờ lật ngửa, tài xế và người đi cùng trên xe tử vong tại chỗ.

- Ngày 23-6-2015, xe giường nằm trên đường Quảng Nam rơi xuống vực sâu làm 1 người chết, khoảng 40 người khác bị thương.

- Ngày 5-12- 2015, xe container Kon Tum đi Đà Nẵng mất lái, lật úp làm phụ xe tử nạn tại chỗ, tài xế bị thương nặng.

BÁ DŨNG - CÔNG ĐÔNG - THẢO NHI - H.HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên