04/05/2018 17:18 GMT+7

Xe hơi nhập từ Mexico áp đảo, xe Thái vắng bóng

L.THANH
L.THANH

TTO - Hơn 50% xe hơi nhập về thị trường trong nước tuần qua là từ Mexico, trong khi đó, xe có xuất xứ Thái Lan hoàn toàn vắng bóng.

Xe hơi nhập từ Mexico áp đảo, xe Thái vắng bóng - Ảnh 1.

Dù thuế nhập khẩu 0% nhưng tuần qua, không một chiếc xe con có xuất xứ Thái Lan được nhập về Việt Nam. Trong ảnh: Xe hơi Thái Lan chờ làm thủ tục tại Hiệp Phước đầu tháng 2 - Ảnh: NHƯ BÌNH.

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 4-5, trong tuần qua (từ ngày 27-4 đến ngày 3-5) cả nước có 103 chiếc xe hơi nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu với tổng trị giá đạt 3,58 triệu USD. 

Điều bất ngờ gây đáng chú ý nhất là trong số 103 chiếc xe này có đến 52 chiếc nhập từ Mexico.

Số xe nhập từ thị trường Trung Quốc khoảng 20 chiếc. Số xe còn lại là từ Đức, Slovakia, Nhật Bản và Canada. 

Trước đây, thị trường Thái Lan luôn dẫn đầu số xe hơi nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là thời điểm các cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong tuần qua, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, không hề có một chiếc xe hơi nào nhập từ thị trường Thái Lan về Việt Nam.

Ngoài xe hơi, theo Tổng cục Hải quan, tuần qua, Việt Nam nhập khẩu 12 xe chuyện dụng, trị giá khai báo hơn 1 triệu USD. 

Cùng với việc nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc, tuần này cả nước chi gần 37 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ôtô các loại. 

Nhóm hàng này có xuất xứ chủ yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc.

7 năm, Việt Nam chi gần 11,7 tỉ USD nhập xe hơi 7 năm, Việt Nam chi gần 11,7 tỉ USD nhập xe hơi

TTO - Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam chi hơn 11,6 tỉ USD quy đổi 256.500 tỉ đồng để nhập 528.200 chiếc xe hơi. Bình quân mỗi năm nhập 75.000 chiếc.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên