27/09/2017 12:54 GMT+7

Xây dựng đường song hành Võ Văn Kiệt

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa đề xuất xây đường song hành Võ Văn Kiệt (nằm phía phải đường Võ Văn Kiệt từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur) dài 500m, rộng 7m.

Xây dựng đường song hành Võ Văn Kiệt - Ảnh 1.

Đại lộ Võ Văn Kiệt nhìn từ đường hầm sông Sài Gòn hướng về cầu Calmette - Ảnh: T.T.D.

Theo dự án đề xuất với Sở Kế hoạch và đầu tư TP, việc xây dựng tuyến dường này trước cửa đường hầm sông Sài Gòn sẽ giúp kết nối giao thông đồng bộ để người dân đi vào đường song hành Võ Văn Kiệt rẽ về đường Tôn Đức Thắng, hướng về ngã tư Hàng Xanh ra cửa ngõ TP hoặc đi vào trung tâm TP. 

Sở Giao thông vận tải cho biết dự án này được giao cho Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Theo Sở Giao thông vận tải, hiện nay mỗi lần xảy ra sự cố đường hầm sông Sài Gòn hoặc khi diễn tập phòng cháy chữa cháy, phải tổ chức lại giao thông khu vực hầm dẫn đến việc xe cộ lưu thông xáo trộn. 

Việc xây dựng đường song hành Võ Văn Kiệt sẽ giúp xe lưu thông liên tục trong trường hợp đóng cửa hầm sông Sài Gòn. 

Tổng mức đầu tư dự án 71 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên