15/07/2010 00:46 GMT+7

"World Cup trong mắt tôi": Nụ cười "màu da cam" đoạt giải nhất

BAN TỔ CHỨC
BAN TỔ CHỨC

TT - Vượt qua hơn 2.500 bài dự thi, tác phẩm Nụ cười “màu da cam” của tác giả Nguyệt Nguyệt đã đoạt giải nhất cuộc thi viết “World Cup trong mắt tôi” do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty SPM (nhãn hàng My Vita) tổ chức.

TT - Vượt qua hơn 2.500 bài dự thi, tác phẩm Nụ cười “màu da cam” của tác giả Nguyệt Nguyệt đã đoạt giải nhất cuộc thi viết “World Cup trong mắt tôi” do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty SPM (nhãn hàng My Vita) tổ chức.

Ban giám khảo cuộc thi gồm các nhà báo Dương Thành Truyền - phó tổng biên tập, Hà Thạch Hãn, Cao Huy Thọ - phó tổng thư ký tòa soạn, Ðào Duy Bình - trưởng ban TDTT và Lê Ðình Thắng - phó ban thanh niên báo Tuổi Trẻ.

Theo nhận xét của các thành viên trong ban giám khảo, bên cạnh chất lượng các bài viết tương đối đồng đều, cuộc thi rất phong phú và đa dạng về thể loại như thơ, truyện ngắn, bình luận...Một điểm đáng ghi nhận khác là nhiều người dự thi tỏ ra rất chuyên nghiệp, khi trận đấu vừa kết thúc họ đã ngay lập tức gửi bài tham dự. Nhiều bài thi có văn phong đĩnh đạc, lời bình súc tích, sự liên tưởng sắc sảo.

Ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho tác phẩm Nụ cười “màu da cam” của tác giả Nguyệt Nguyệt và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng. Ngoài ra, ban giám khảo cũng thống nhất trao thêm một giải “bạn đọc nhiệt tình nhất” cho bạn đọc 67 tuổi Bùi Thanh Hóa ở Bà Rịa - Vũng Tàu, người đã gửi 34 bài dự thi.

Dưới đây là danh sách các bài viết và tác giả đoạt giải:

1 Giải nhất: (Trần Trung Nguyên, Q.8, TP.HCM).

Do nhiều tác giả gửi bài viết dự thi không ghi địa chỉ cụ thể nên ban tổ chức không thể liên lạc được để mời nhận giải thưởng. Chúng tôi kính mời các tác giả đoạt giải có mặt tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lúc 15g thứ bảy 17-7 để nhận giải. Thông báo này thay thư mời. Khi đến nhận giải thưởng, người đoạt giải cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết để chứng minh là tác giả bài viết.

Hôm qua 14-7, ban tổ chức cuộc thi “Thử tài dự đoán World Cup 2010” đã tổ chức bốc thăm để chọn ra 21 bạn đọc may mắn lọt vào chung kết giai đoạn 3. Tham dự buổi bốc thăm gồm có đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ Công ty SPM và hai nhà báo Lê Tuấn (báo Công An TP.HCM), Minh Quang (báo Pháp Luật TP.HCM).

Có tất cả 158.835 phiếu gửi về tham dự giai đoạn 3 trả lời các câu hỏi: Đội bóng nào vô địch World Cup 2010, Ai là vua phá lưới, bao nhiêu bàn? Trong đó có 517 phiếu đáp đúng cả ba câu hỏi. Hai nhà báo Lê Tuấn và Minh Quang đã bốc thăm chọn 21 phiếu may mắn vào chung kết.

15g thứ bảy 17-7, chúng tôi sẽ tổ chức buổi bốc thăm và trao giải giai đoạn 3 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Tại đây, 21 bạn đọc vào vòng chung kết sẽ bốc thăm xác định một giải nhất trị giá 40 triệu đồng và 20 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 4 triệu đồng. Kính mời 21 bạn đọc có tên dưới đây đến tham dự buổi bốc thăm giai đoạn 3 và dự lễ tổng kết các cuộc thi nhân mùa World Cup cùng Tuổi Trẻ:

1. Võ Thị Phương Tâm (55 Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM). 2. Trang Ngọc Dung (690/16 Nguyễn Duy, P.2, Q.8, TP.HCM). 3. Phù Văn Sơn (15/38 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM). 4. Nguyễn Thị Chính (Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang). 5. Lê Công Tâm (592 ấp Tân Thanh, Châu Thành, Đồng Tháp). 6. Nguyễn Văn Minh (485/99 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM). 7. Đinh Thanh Sơn (405 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM). 8. Phan Tiến Hưng (491/58 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Q.3, TP.HCM). 9. Nguyễn Ngọc Phúc (16/14B Đề Thám, An Cư, Cần Thơ). 10. Lê Thị Minh Hương (421 lô 51, góc Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). 11. Nguyễn Trung Quan (23/2B Đông Thạnh A, Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang). 12. Lê T. Thanh Nga (183/33 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). 13. Uông Tâm (hộp thư số 023, Bưu điện Q.5, TP.HCM). 14. Nguyễn Cao Văn (127/10 Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM). 15. Nguyễn Lê Thanh Tín (149/7B Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). 16. Lê Hoàng Phong (ấp Mỹ Phước Lợi, Cần Giuộc, Long An). 17. Nguyễn Tấn Phong (298B Đinh Bộ Lĩnh, Mỹ Tho, Tiền Giang). 18. Lê Thị Thơ (Dương Sơn, Hương Toàn, Huế). 19. Huỳnh Thị Lệ Thu (908 Võ T. Thảo, TX Long Khánh, Đồng Nai). 20. Nguyễn Văn Toàn (Vạn Kim, Mỹ Đức, Hà Nội). 21. Lê Thị Phượng (Công ty Điện nước Quảng Trị).

BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên